Chính trị

Tiền Giang có tân Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh

11/12/2020, 12:40

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

img

Ông Nguyễn Văn Vĩnh (thứ 4, từ trái qua) - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang

Sáng 11/12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã bầu ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh SN 1967, quê xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Ông Vĩnh có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật; Cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng kinh qua các chức vụ: Phó giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), ông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang.

Kỳ họp cũng bầu 2 ông Phạm Văn Trọng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và ông Nguyễn Văn Mười - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Hưởng; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Anh Tuấn và ông Lê Văn Nghĩa do đã đến tuổi nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.

Kỳ họp cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Văn Phương - Giám đốc Sở Công Thương do chuyển công tác làm Bí thư huyện ủy Tân Phước; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phạm Minh Trí - Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh đã nghỉ hưu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.