Hạ tầng

Tiền Giang: Đầu tư 620 tỷ đồng xây dựng 5 cầu liên kết vùng

02/10/2020, 14:31

UBND tỉnh Tiền Giang đã đầu tư trên 620 tỷ đồng xây dựng 5 cầu liên kết vùng trên các tuyến đường tỉnh 868, 873, 864.

img
UBND tỉnh Tiền Giang đã đầu tư trên 620 tỷ đồng xây dựng 5 cầu trên các tuyến đường tỉnh 868...

Chiều 2/10, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh đã đầu tư trên 620 tỷ đồng xây dựng 5 cầu trên các tuyến đường tỉnh 868, 873, 864…nhằm đồng bộ hóa hệ thống cầu, đường. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng cây ăn trái huyện Cái Bè, thị xã Cai Lậy và các khu công nghiệp ở thị xã Gò Công. Đây là những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Trong 5 cầu, có 2 cầu đã khánh thành đưa vào sử dụng trong tháng 9/2020 gồm: cầu Ngũ Hiệp (thị xã Cai Lậy), Long Hưng (huyện Châu Thành). Hai cầu Bình Xuân (thị xã Gò Công) và Trà Lọt (huyện Cái Bè) sẽ khánh thành đưa vào sử dụng ngày 5 - 10/10. Riêng cầu Nguyễn Văn Tiếp trên đường tỉnh 878 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2020”, ông Dũng cho biết.

Theo đó, cầu Bình Xuân do Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 thi công. Cầu có chiều dài trên 290m, gồm 7 nhịp, tải trọng HL 93, khổ cầu rộng 10m. Cầu Trà Lọt thuộc huyện Cái Bè do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thi công. Cầu có chiều dài trên 181, gồm 7 nhịp, tải trọng HL 93, khổ cầu rộng 10m.

img
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang kiểm tra, thúc tiến độ cầu Ngũ Hiệp để đưa vào sử dụng trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cầu Ngũ Hiệp trên Đường tỉnh 868 nối xã Long Trung và xã Ngũ Hiệp thuộc huyện Cai Lậy do Liên danh nhà thầu Tổng công ty Xây dựng số 1 và Công ty TNHH Thuận Phú thi công. Cầu có chiều dài 285m, gồm 7 nhịp, tải trọng HL 93, khổ cầu rộng 10 m đã khánh thành đưa vào sử dụng ngày 18/9.

Theo ông Trần Hoàng Hùng (80 tuổi, người dân ở xã Ngũ Hiệp), xã Ngũ Hiệp nằm ở cù lao cách trở, bao đời nay người dân qua sông phải lụy đò, lụy phà tốn chi phí và thời gian. Nay cầu Ngũ Hiệp được xây xong, kết nối cù lao Ngũ Hiệp với đất liền là niềm ao ước mong mỏi lớn nhất của người dân xứ cù lao nay đã trở thành hiện thực. “Tôi rất vui mừng vì từ nay người dân nơi đây qua sông không còn cách trở, hàng hóa vận chuyển được thuận lợi”, ông Hùng chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.