Hạ tầng

Tiền Giang khởi công cầu Vàm Giồng 56 tỷ kết nối liên vùng

01/02/2023, 11:16

UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi công dự án cầu Vàm Giồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 864 kết nối QL1, QL50.

Sáng 1/2, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi công dự án cầu Vàm Giồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 864 (dọc sông Tiền) kết nối QL1, QL50, Ql30 và cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi TP.HCM và các tỉnh miền Tây.

Đây là dự án đường nằm dọc sông Tiền nối TP Mỹ Tho với các huyện Gò Công Tây, Chợ Gạo, Gò Công Đông, huyện Cái Bè thuộc công trình trọng điểm của tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Cầu Vàm Giồng được xây dựng bằng bê tông cốt thép với chiều dài 100m, có 3 nhịp, mặt cầu rộng 12m, đường dẫn vào cầu hơn 1km nằm trên địa bàn huyện Chợ Gạo và Gò Công Tây (Tiền Giang), có tổng mức đầu tư trên 56 tỷ đồng, hoàn thành tháng 11/2023.

img

Khởi công dự án cầu Vàm Giồng thuộc dự án đường tỉnh 864.

Công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư, liên danh nhà thầu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Minh Thái và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Phước Hùng Tiền Giang thi công.

Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, công trình cầu Vàm Giồng thuộc dự án đường tỉnh 864 (đường dọc sông Tiền), có điểm đầu kết nối với QL30 (huyện Cái Bè), điểm cuối kết nối với đường tỉnh 862 (tại ngã năm Tân Thành, thuộc huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) với chiều dài toàn tuyến hơn 111 km. Trong đó, đoạn xây mới khoảng 36km, nâng cấp mở rộng khoảng 26 km, tận dụng hoàn toàn khoảng 48km.

Tuyến đường chủ yếu đi dọc phía Bắc sông Tiền thuộc TP. Mỹ Tho và các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông. Với quy mô đầu tư đoạn tuyến ngoài đô thị đạt chuẩn cấp III đồng bằng và cấp IV đồng bằng, đoạn tuyến qua khu đô thị đạt chuẩn đường phố chính đô thị - thứ yếu. Tổng mức đầu tư hơn 3.260 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2022 - 2025), GPMB và xây dựng đoạn tuyến từ TP Mỹ Tho đến Đèn Đỏ, huyện Gò Công Đông (giao đường tỉnh 862) từ nguồn vốn ngân sách Trung ương 1.200 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách địa phương đầu tư.

Giai đoạn 2 (2026 - 2027), GPMB và xây dựng đoạn tuyến từ Đèn Đỏ (giao đường tỉnh 862) đến Tân Thành và từ QL30 đến thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè từ nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác.

Khi hoàn thành sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc liên kết vùng. Theo đó, sẽ giúp liên kết giữa tỉnh Tiền Giang với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông qua kết nối với QL30 để đi các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, kết nối với QL1, QL60 để đi các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh và TP Cần Thơ…

Đồng thời, đường dọc sông Tiền cũng sẽ thúc đẩy việc liên kết giữa các vùng kinh tế đô thị trong tỉnh, cụ thể là Trung tâm TP Mỹ Tho, huyện Châu Thành và Chợ Gạo với vùng phía Tây như: huyện Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và huyện Tân Phước và vùng phía Đông như: huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công.

Ngoài ra, cầu Vàm Giồng còn góp phần giảm áp lực quá tải trên tuyến QL1 và rút ngắn khoảng cách đi lại của người dân trong tỉnh và khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.