An ninh hình sự

Tiền Giang: Một phụ nữ tử vong trong tư thế trói tay, bịt miệng

21/12/2016, 15:26
image

Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra vụ một phụ nữ nghi bị giết, cướp xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Hựu.

unnamed (83)

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh.H.T

Chiều 21/12, Công an huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) cho biết, Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra vụ một phụ nữ nghi bị giết, cướp xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, anh Lê Ngọc Nhã (42 tuổi, con của nạn nhân) đến nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Bé (SN 1950, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), buôn bán vải ở chợ Kênh 14 của xã này. Thấy cửa nhà đang đóng kính, anh lớn tiếng kêu nhưng không thấy bà Bé ra mở cửa.

Xem thêm video: Ghen tuông, đâm bạn gái giữa phố Sài Gòn

Nghi có chuyện chẳng lành, anh Nhã liền leo rào vào nhà thì hoảng hốt thấy bà Bé nằm chết dưới nền gạch, trong phòng ngủ tay, chân bị trói, miệng bị bịt kín. Nhiều đồ đạc trong phòng có dấu hiệu bị xáo trộn, két sắt nghi bị cạy phá, chiếc xe hiệu Air Blade màu đỏ “Không cánh mà bay”.  

Theo người thân của bàn Bé cho biết, bà có chồng con nhưng đã ly dị nhiều năm nay, bà sống một mình trong căn nhà trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.