Xem - ăn - chơi

"Tiên hắc ám" thành nhạc kịch cho thiếu nhi

26/05/2018, 09:41

Vở "Tiên hắc ám" mang hơi hướng nhạc kịch gửi gắm thông điệp: Hãy sống yêu thương nhau và chia sẻ nhiều hơn.

28271058168_af69d3ced0_o

Vở "Tiên hắc ám" mang hơi hướng nhạc kịch gửi gắm thông điệp: Hãy sống yêu thương nhau và chia sẻ nhiều hơn.

NSƯT Trịnh Kim Chi vừa tiết lộ đang cùng êkip tất bật thực hiện vở "Tiên hắc ám" nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, sẽ chính thức được ra mắt tại Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi vào 1/6. Đây là câu chuyện về một bà Tiên biết yêu thương và cũng biết tức giận khi bị lừa dối.

Không biết từ lúc nào, sự thù hận trong lòng bà tiên hắc ám thay đổi bằng tình cảm đặc biệt mà ngay chính bản thân bà cũng không giải thích được. Có lẽ do sự hồn nhiên, thánh thiện cái tâm tươi sáng của một nàng công chúa bé nhỏ.

42134244561_8602aa9b2f_o

 

Được biết, cốt truyện nội dung "Tiên hắc ám của vở diễn được cảm tác dựa theo 70% nguyên tác “Công Chúa ngủ trong rừng”, 30% còn lại là các tình huống được xây dựng để tạo nên màu sắc mới mẻ và mang những bài học giáo dục thực tế.

Đối với vở diễn lần này, sân khấu được thiết kế theo nhiều màu sắc nhằm thúc đẩy trí tưởng tượng của thiếu nhi. Những bài nhảy, bài hát, những bộ phục trang đáng yêu sẽ được chau chuốt. Đặc biệt, dàn diễn viên tham gia cũng có nhiều gương mặt nổi tiếng như Cindy Thái Tài, Gia Huy, Thanh Sơn...

42143555081_591c312894_o

 

Ngoài ra, một yếu tố mới lạ sẽ có trong vở diễn là sự xuất hiện và đối đầu của hai vị hoàng tử giả và hoàng tử thật, do diễn viên Nhựt Huy và Công Tôn Nghĩa thể hiện.

Theo NSƯT Trịnh Kim Chi, việc xây dựng những vở diễn đều có khó khăn riêng, nhưng vở diễn dành cho thiếu nhi đòi hỏi phải mang màu sắc nhẹ nhàng, truyền tải được thông điệp một cách đáng yêu và hồn nhiên dễ hiểu. Đồng thời, vở cũng phải phù hợp với đối tượng thiếu nhi, không làm mất đi hoặc biến tấu quá nhiều với cốt truyện nội dung nguyên tác. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.