Tài chính

Tiền lẻ về ngân hàng "chỉ đủ cho mối quan hệ thân thiết", phí đổi tăng vọt

14/01/2020, 09:32

Đầu tuần này nhân viên một ngân hàng TMCP lớn thông báo đã tiền lẻ đã về nhưng chỉ đủ cho những mối quan hệ thân thiết.

img
Năm nay Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không in tiền lẻ mới dịp Tết Nguyên đán. Ảnh minh họa

Nhân viên này cho biết, tiền đã về đủ các loại mệnh giá, từ 1.000, 2.000, 5.000 đến 20.000 và 50.000 đồng nhưng chỉ đủ cho người thân bạn bè đã nhờ vả cách đó cả tháng.

Trong tuần trước, một nhân viên tại trụ sở của ngân hàng cho biết, tiền lẻ về ngân hàng này chủ yếu ở hai loại mệnh giá 2.000 và 5.000 đồng nhưng số lượng cũng có hạn.

Còn theo nhân viên một ngân hàng nhỏ ở khu vực Hoàng Mai, hàng năm tầm hai tuần trước Tết tiền lẻ mới về nhưng số lượng không nhiều. Để phục vụ khách hàng thân thiết và khách VIP, nhân viên này phải đi quan hệ với Kho bạc để có tiền. “Người thân, bạn bè có hỏi nhưng có khi cũng không có. Tiền về các ngân hàng lớn nhiều hơn”, nhân viên này cho hay.

Năm nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục không phát hành tiền lẻ, mệnh giá nhỏ (dưới 10.000 đồng) dịp Tết Canh Tý 2020. Tiền lẻ mệnh giá nhỏ (cả tiền cũ và tiền mới đã in) đã được phát hành và đưa vào lưu thông từ tháng 4-11/2019.

Lượng tiền lẻ lưu thông khoảng 430.000 tỷ đồng; Riêng Tết nguyên đán là trên 370.000 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với dịp Tết năm 2018.

Trong khi đó, tại các điểm “chợ đen” tiền lẻ nhiểu, đủ các mệnh giá nhưng phí đổi lên tới 20-30%.

Tại khu vực quanh Phủ Tây Hồ, chùa Hà (Hà Nội), tiền mệnh giá càng nhỏ thì phí đổi càng cao: Mệnh giá 500 đồng là 10 “ăn" 7 (tức đổi 10.000 đồng nhận về 7.000 đồng). Với mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng thì phí chung là 10 “ăn” 8 (tức đổi 10.000 đồng nhận về 8.000 đồng).

img
Một trang mạng công khai phí đổi tiền lẻ

Còn trên các trang mạng quảng cáo đổi tiền lẻ, đủ các loại mệnh giá, số lượng, thậm chí còn được phục vụ tận nhà. Tuy nhiên năm nay nhiều trang không công khai phí đổi như mọi năm.

Liên hệ với một trang mạng đổi tiền, đầu dây tự nhận là đại lý cho biết có đủ các mệnh giá, càng đổi nhiều phí càng thấp: Phí đổi 2.000 đồng là 12%, 5.000 đồng là 10%, 10.000 đồng là 8%. Riêng tiền mệnh giá 500 đồng phí có thể lên tới 300-400% do ngày càng khan hiếm.

Đáng chú ý, năm nay tiền mệnh giá 20.000 đồng được nhiều người quan tâm do trùng với năm 2020 nên phí cao hơn mọi năm 2-3%.

Đến thời điểm này, phí đổi tiền mệnh giá 20.000 đồng đã được đẩy lên 14-15%, gấp đôi tuần trước. Theo đại lý này, sang tuần tới, phí đổi tiền các mệnh giá sẽ còn tăng lên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.