Tài chính

Tiền ngân hàng đổ "nóng" vào chứng khoán, bất động sản

14/04/2021, 11:40

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, NHNN, nguồn tiền đổ vào lĩnh vực chứng khoán tăng mạnh 3 tháng đầu năm.

img

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tăng trưởng tín dụng 3 tháng đạt 2,93%

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành ngân hàng về công tác tín dụng sáng 14/4, ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, tháng 11 và tháng 12/2020 tín dụng vào lĩnh vực chứng khoán tăng trưởng khá nóng.

Sang tháng 1/2021, tín dụng vào lĩnh vực này lại giảm mạnh 10% (so với cuối năm 2020), ngay sau đó tăng trở lại kể từ tháng 3.

“Hiện nay, tín dụng vào chứng khoán chỉ thấp hơn cuối 2020 1% khi đạt 45.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tín dụng rót vào lĩnh vực bất động sản cũng tăng mạnh 3% (đạt 1,85 triệu tỷ đồng)”, ông Tuấn Anh thông tin. Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế đánh giá, tín dụng rót mạnh vào hai lĩnh vực này tiềm ẩn rủi ro.

Trước đó, trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng thông tin, thời gian gần đây dư nợ cho vay bất động sản của ngành ngân hàng tăng cao hơn tốc độ tăng tín dụng của nền kinh tế nói chung. Nhưng ông Tú cho biết, tín dụng bất động sản tăng nhanh hơn tín dụng cho nền kinh tế nói chung chỉ ở một vài tổ chức tín dụng cho vay nhanh hơn so với mức bình thường trước đây.

Ngay trong thời điểm diễn ra Hội nghị ngân hàng sáng 14/4, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng cho biết, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã thông tin tới lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ về vấn đề tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản sau nhiều thông tin “sốt” đất tại một số địa phương thời gian qua.

Bởi tín dụng vào lĩnh vực bất động sản, chứng khoán tăng mạnh trong khi tăng trưởng tín dụng ngân hàng vào các lĩnh vực khác còn khá thấp: Lĩnh vực BOT, BT giảm 0,15%, lĩnh vực đời sống tăng 1,2%, lĩnh vực xây dựng tăng 3,42%, doanh nghiệp nhỏ và vừa 2%, nông nghiệp nông thôn 0,5%, xuất khẩu 2,5%, doanh nghiệp công nghệ cao 0,3%..., tính đến 31/3/2021.

Về tín dụng chung cả nền kinh tế, theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng của hệ thống tăng trưởng dương ngay từ đầu năm nay: Tháng 1 tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt 0,76%, tháng 2 giảm nhẹ 0,66% do diễn biến Covid-19, sang tháng 3 tăng mạnh 2,93% đạt trên 9,46 triệu tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 2020 là 1,3%.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng lý giải, tăng trưởng tín dụng 3 tháng đầu năm nay tăng mạnh hơn năm ngoái do nền tăng trưởng tín dụng năm ngoái thấp, bên cạnh đó là diễn tiến kinh tế những tháng đầu năm tích cực.

Bà Hồng cũng cho biết, để góp phần đạt được mức tăng trưởng GDP năm 2021 là 6% theo mục tiêu Quốc hội giao và mức Chính phủ phấn đấu là 6,5%, trên tinh thần bám sát các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chỉnh phủ; các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2021, Ngân hàng Nhà nước sẽ bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế để điều hành tín dụng phù hợp theo hướng mở rộng tín dụng, tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh; Định hướng cơ cấu tín dụng phù hợp với chuyển dịch nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững.

Ngân hàng Nhà nước cũng kiểm soát chặt tín dụng trong lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, các dự án BOT, BT giao thông, chứng khoán; Tăng cường quản lý rủi ro đối với cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng để kịp thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng…

img

Giá vàng hôm nay 14/4: Vàng bất ngờ tăng vọt

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.