Quân sự

Tiến sĩ Sivkov nói về khả năng chiến tranh giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

28/07/2021, 14:52

Trong trường hợp xảy ra xung đột với hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, tổ hợp S-500 sẽ hoạt động.

Theo Tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov, trong trường hợp xung đột giữa Moscow và Ankara, hệ thống S-500 sẽ tiêu diệt máy bay Thổ Nhĩ Kỳ khi chúng cất cánh

Điều này đã được phát biểu bởi Tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov, báo Tranh Biện Tuần đưa tin.

Chuyên gia Konstantin Sivkov được tờ Định Vị Chính Trị (PolitNavigator) trích dẫn nhận định, trong đó ông nói rằng có khả năng xảy ra một cuộc đụng độ vũ trang giữa Nga không chỉ với Mỹ mà còn với các nước khác.

img

Tên lửa phòng không của quân đội Nga - ảnh minh họa.

Trong số đó có Thổ Nhĩ Kỳ, mà theo nhận định của ông Sivkov, "đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích địa chính trị của chúng ta (Nga)."

Chuyên gia Konstantin Sivkov lưu ý rằng trong trường hợp xảy ra xung đột với hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, tổ hợp S-500 "sẽ hoạt động rất thành công."

Konstantin Sivkov dự đoán các hệ thống này sẽ bắn hạ các phương tiện chiến đấu của Ankara khi cất cánh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.