Xã hội

Tiếp tục tìm kiếm 3 ngư dân mất tích trên biển Đông

18/02/2016, 06:16

Theo Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Bình, hiện vẫn chưa tìm thấy ba ngư dân mất tích trên biển Đông.

ngu_dan_mat_tich_ngoai_bien_dong
Tiếp tục tìm kiếm 3 ngư dân mất tích trên biển Đông (Ảnh minh họa)

Chiều 17/2, ông Nguyễn Ngọc Phùng, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, vẫn chưa tìm thấy tung tích của ba ngư dân mất tích trên biển Đông.

Ba ngư dân này là ông Nguyễn Văn Côi (SN 1972), Nguyễn Văn Nòi (SN 1992) cùng trú xã Thanh Trạch (Bố Trạch) và Nguyễn Văn Tọa (SN 1964), trú tại TX Ba Đồn.

Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 15/2, tàu cá QB 92671 TS có 7 thuyền viên trên tàu, do ông Nguyễn Ngọc Hải, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã bị chìm lúc 9h cùng ngày.

Nguyên nhân do gió to, sóng lớn vì thời tiết tại khu vực có gió đông bắc cấp 7, 8. Địa điểm xảy ra sự cố là khu vực có tọa độ 17O59" phút vĩ bắc; 110O12" kinh đông, cách cửa Du Lâm, đảo Hải Nam, Trung Quốc 45 hải lý về phía Đông Nam. Trong số 7 ngư dân bị rơi xuống biển, lực lượng chức năng đã cứu vớt được 4 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.