Xã hội

Tiếp tục xảy ra cháy hàng chục héc-ta rừng ở Quảng Ngãi, Bình Định

01/07/2019, 21:22

Thêm hàng chục héc-ta rừng bị thiêu rụi tại nhiều địa phương ở các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi gây thiệt hại nghiêm trọng.

img
Nhiều diện tích rừng ở huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) bị thiêu rụi trong đêm 30/6. Ảnh: CTV

Tối ngày 30/6, có khoảng trên 30ha rừng trồng keo từ 2-3 năm tuổi ở xã Phổ Cường (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị lửa thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 14h ngày 30/6 từ khu vực rừng keo của một người dân thuộc xã Phổ Cường. Do nắng nóng và gió mạnh nên ngọn lửa lan nhanh ra các khu vực lân cận của xã Phổ Khánh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hơn 250 cảnh sát, kiểm lâm, bộ đội, dân quân tự vệ cùng người dân đến hiện trường dập lửa. Do khu vực cháy xảy ra ở đồi núi cao, địa hình hiểm trở nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, phải đến trưa ngày 1/7, đám cháy mới được khống chế nhưng vẫn còn âm ỉ.

Ông Nguyễn Văn Hân - Phó GĐ Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, cho biết, hiện lực lượng kiểm lâm tỉnh vẫn đang cử người tiếp tục theo dõi, đề phòng ngọn lửa có thể bùng phát trở lại đồng thời tiến hành thống kê thiệt hại.

img
Lực lượng biên phòng tỉnh Bình Định nỗ lực dập lửa tại khu vực đèo Chánh Oai (thôn Chánh Oai, xã Cát Hải). Ảnh: Công Cường

Trong khi đó, chiều 1/7, ông Đỗ Hoàng Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Hải (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cho biết, tại địa phương cũng xảy ra một vụ cháy lớn ở khu rừng bạch đàn thuộc đèo Chánh Oai (thôn Chánh Oai, xã Cát Hải).

Vụ cháy xảy ra vào tối ngày 30/6. Lúc này người dân địa phương đã phát hiện khu rừng bốc lửa dữ dội. Do thời tiết khô nóng, kèm theo gió thổi mạnh nên ngọn lửa bùng phát, nhanh chóng lan rộng.

Khoảng 50 người bao gồm biên phòng, dân quân, kiểm lâm huyện tham gia chữa cháy. Đến 13h chiều nay (1/7), đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 15ha rừng keo ở địa phương.

Theo ông Phong, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể do một số người dân làm mộ đã đốt rác phát lửa, gió thổi mạnh khiến đốm lửa bay sang rừng bạch đàn phát lửa, cháy lan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.