Bóng đá

Tiết lộ cực sốc về cuộc sống trong tù của cựu HLV đội tuyển Trung Quốc

31/03/2023, 06:30

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Li Tie đang trải qua cuộc sống bế tắc trong tù, kể từ thời điểm biết vợ ôm tiền bỏ trốn.

Dù đã bị bắt hơn 4 tháng nhưng cựu HLV tuyển Trung Quốc - Li Tie vẫn chưa chấp nhận được cuộc sống trong tù.

img

HLV Li Tie bị theo dõi 24/24 trong tù

Thậm chí, kể từ khi biết tin vợ ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài, ông Li Tie còn nhiều lần có ý định tự tử.

Trước tình hình đó, tờ Sina (Trung Quốc) tiết lộ, giới chức năng đã phải lắp đặt các thiết bị theo dõi nhà cầm quân này 24/24.

“Li Tie gục ngã, cuộc sống tù tội của ông được phơi bày”, tờ báo Trung Quốc giật tít.

Phía dưới bài viết, tờ Sina đã miêu tả chi tiết về sự bế tắc của cựu HLV tuyển Trung Quốc.

“Phòng đơn nơi Li Tie ở luôn có thiết bị giám sát 24/24, đồng thời cũng được trang bị máy đo nồng độ carbon dioxide và nhiệt độ, có thể tự động phát tín hiệu báo động.

Hãy chú ý, thông tin này rất quan trọng bởi trước đó Li Tie từng muốn tìm đến cái chết. Với những thiết bị giám sát này, Li Tie không thể chọn giải pháp đơn giản như vậy để trốn tránh trách nhiệm.

Cuộc sống của Li Tie có vẻ lành mạnh nhưng nhàm chán và không có tự do. Không có gì lạ khi Li Tie luôn muốn tìm đến cái chết.

Li Tie không thể chịu đựng được ý nghĩ phải sống một cuộc sống như vậy cho đến cuối đời”, cây bút của Sina viết.

Tờ báo Trung Quốc cho biết, thời điểm mới bị bắt vào cuối năm 2022, ông Li Tie tỏ ra rất ngạo mạn và tin mình sẽ sớm được thả ra.

“Trong giai đoạn tiếp theo, ông ta sẽ phải chuyển đến sống trong một nhà tù tập thể. Hiện tại, Li Tie đã suy sụp và không còn bướng bỉnh nữa.

Khi mới bị bắt, Li Tie rất kiêu ngạo. Lúc đó, ông ta nghĩ mình sẽ mau chóng được ra ngoài.

Điều khiến Li Tie đau lòng hơn nữa là vợ của ông ta đã ôm 40 triệu USD để trốn ra nước ngoài thay vì trả lại cho chính quyền để giúp ông ta được giảm án”, tờ báo này tiếp tục.

Cuối năm 2022, HLV Li Tie bị bắt vì liên quan tới hành vi nhận hối lộ và dàn xếp tỷ số.

Ngay sao đó, rất nhiều quan chức, trọng tài và cầu thủ Trung Quốc cũng bị điều tra vì hành vi tương tự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.