Quốc tế

Tiết lộ sốc về việc VĐV Trung Quốc sử dụng doping

24/10/2017, 14:17

Tờ AFP đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh ARD (Đức), Xue Yinxian, 79 tuổi, một bác sĩ từng làm việc...

25

Xue Yinxian

Cụ thể, theo bà Xue, có khoảng 10 nghìn VĐV Trung Quốc ở tất cả các môn thể thao được bảo trợ doping trong những năm 1980 và 1990. Bác sĩ Xue còn kêu gọi tất cả các huy chương tại giải đấu quốc tế mà VĐV Trung Quốc giành được ở 2 thập niên cuối thế kỷ 20 phải được trả lại để đảm bảo sự trong sạch cho thể thao.

Vị bác sĩ 79 tuổi tiết lộ thêm, sử dụng doping là bắt buộc đối với VĐV Trung Quốc và việc xét nghiệm doping ở thời điểm đó chỉ phục vụ mục đích phải đảm bảo các VĐV góp mặt ở giải đấu quốc tế mà không bị phát hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.