Quốc tế

Tiết lộ sự thật động trời về cầu thủ chủ nhà World Cup 2018

01/06/2018, 20:58
image

Cựu lãnh đạo phòng thí nghiệm chống doping Moscow tiết lộ, một cầu thủ Nga dự World Cup 2018 đã từng dùng doping.

tuyen-nga

Tiết lộ sự thật động trời về cầu thủ chủ nhà World Cup 2018

Năm 2015, Cơ quan Chống doping quốc tế (WADA) đã giao Richard McLaren, một giáo sư luật chuyên về luật thể thao tại Canada điều tra độc lập về cáo buộc hệ thống doping do nhà nước tài trợ tại Nga. Tới tháng 7/2016, McLaren công bố báo cáo cho thấy hơn 1.000 VĐV Nga ở nhiều môn thể thao được che đậy dùng doping, trong số này có 34 cầu thủ bóng đá.

FIFA đã điều tra 34 cầu thủ này và mới chỉ khép lại vụ điều tra vào tuần trước vì “không đủ bằng chứng”. Thế nhưng theo cựu lãnh đạo phòng thí nghiệm chống doping Moscow, Grigory Rodchenkov cho biết, ông từng giúp che đậy việc gian lận cho một cầu thủ trong số 34 người bị nghi ngờ. Đáng chú ý, cầu thủ đó có tên trong danh sách dự World Cup 2018 sắp tới trên đất Nga.

Tuy vậy, Rodchenkov cho rằng World Cup 2018 tới tại Nga sẽ không có doping bởi sẽ chỉ có các chuyên gia chống doping từ nước ngoài và giải đấu sẽ "sạch sẽ". Năm 2016, sau khi lên tiếng về chương trình che giấu doping của Nga, Rodchenkov đã phải trốn sang Mỹ.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.