Thế giới

Tiêu diệt 80 tay súng IS, Mỹ mất trắng 10,9 triệu USD

25/01/2017, 07:02
image

Mỹ mất khoảng 10,9 triệu USD khi điều máy bay chiến lược B-2 tiêu diệt 80 tay súng IS.

160310072345b2f22guamexlarge169

Máy bay ném bom chiến lược tàng hình của Mỹ đang tham gia tích cực trong cuộc chiến chống IS ở Libya.

Lầu Năm Góc đã phải tốn tới 10,9 triệu USD khi cho 2 máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 xuất kích hủy diệt 2 trại huấn luyện của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Libya, theo Business Insider.

Cụ thể vào hôm 18/1 vừa qua, 2 máy bay B-2 Spirit thuộc phi đội ném bom 509 đóng quân tại căn cứ Whiteman, bang Missouri, đã ném hơn 100 bom thông minh GBU-38 JDAM vào 2 vị trí cách khoảng 45 km về phía tây nam thành phố Sirte.

Chuyến xuất kích này được Mỹ tổ chức với mục đích tiêu diệt khoảng 80 tay súng IS tại Libya.Theo Đại tá Patrick Ryder, phát ngôn viên Không quân Mỹ, việc sử dụng các máy bay này đem lại nhiều tùy chọn cho các chỉ huy quân sự Mỹ.

Máy bay chiến lược B-2 có tầm bay xa có thể mang theo tới 80 bom thông minh JDAM và cung cấp nhiều tùy chọn cho các chỉ huy quân sự”, đại tá Rydercho hay.

Xem thêm video:

Ngoài ra, máy bay chiến lược B-2 có thể bay liên tục trong thời gian dài đảm bảo cả cho các đợt tấn công phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.Tuy nhiên, việc điều động B-2 làm nhiệm vụ đã khiến Mỹ tốn rất nhiều tiền.

Được biết, 2 máy bay B-2 làm nhiệm vụ liên tục trong 34 giờ đồng hồ sẽ mất đi chi phí khoảng 130.000 USD/giờ. Như vậy, mỗi chiếc B-2 ngốn 4,4 triệu USD, tương ứng với 8,8 triệu USD cho cả hai máy bay.

Ngoài ra, để duy trì thời gian bay liên tục cần 15 máy bay tiếp nhiên liệu trên không, chưa kể chi phí cho 100 quả bom thông minh JDAM.

Các nhà khoa học Mỹ tính toán rằng nếu tính cả số tiền từ 100 quả bom JDAM thì Mỹ mất tổng cộng khoảng 10,9 triệu USD cho mục tiêu tiêu diệt 80 tay súng IS.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.