Thời sự Quốc tế

Tiểu hành tinh có kích thước bằng kim tự tháp Kheops đang tiến gần Trái Đất

13/08/2019, 06:29

Vào ngày 28/8/2019, OU1 sẽ ở gần Trái đất hơn 40 lần so với Sao Kim.

img
Ảnh minh họa Newsweek.

Theo NASA, một tiểu hành tinh có khả năng nguy hiểm, lớn hơn Kim tự tháp Giza, còn được gọi là Kim tự tháp Kheops, sẽ tiếp cận Trái đất vào cuối tháng 8, dữ liệu của cho thấy điều này.

Dữ liệu đo đạc của NASA cho thấy, đường kính của tiểu hành tinh 2019 OU1 là 160 mét, cao hơn 20 mét so với kim tự tháp nổi tiếng nhất của Ai Cập.

Vào ngày 28/8/2019, OU1 sẽ ở gần Trái đất hơn 40 lần so với Sao Kim. Tiểu hành tinh cách xa hành tinh của chúng ta ở khoảng cách khoảng một triệu km.

Trước đó, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã cập nhật danh sách các vật thể không gian gây nguy hiểm tiềm tàng cho Trái Đất.

Sự cố gần nhất được coi là vụ va chạm giả định của Trái đất với tiểu hành tinh 2006QV89. Theo đánh giá của chuyên gia cơ quan này, sự kiện có thể xảy ra vào ngày 9/9 năm nay.

Xác suất của một sự kiện như vậy là cơ hội 1/7000. Hiện giờ tiểu hành tinh nằm cách Trái Đất khoảng 6,7 triệu km.

Xếp ở vị trí thứ 1 trong danh sách các mối đe dọa tiềm tàng là tiểu hành tinh 2010RF12. Các chuyên gia cho rằng tiếp cận nguy hiểm của vật thể với Trái Đất sẽ xảy ra vào năm 2095. Cơ hội va chạm có tỷ lệ khoảng 1/16.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.