Chính trị

Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

09/04/2016, 12:43

Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

le-thanh-long
Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Lê Thành Long được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp. (Ảnh: Dân trí)

Báo Giao thông giới thiệu tiểu sử Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long:

Ông Lê Thành Long, sinh năm 1963 tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa; là tiến sĩ Luật học.

Ông Long công tác tại Bộ Tư pháp từ năm 1987 và từng lãnh đạo các Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

Từ tháng 10/2011, ông Long được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tháng 3/2014, ông Long được điều động, luân chuyển về Hà Tĩnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2010-2015).

Tháng 10/2015, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Thành Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

9/4/2016: tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Công tác tại Bộ Tư pháp, ông Lê Thành Long phụ trách một số lĩnh vực như xây dựng pháp luật trong nước, theo dõi thi hành pháp luật, vấn đề pháp luật quốc tế, kiểm soát thủ tục hành chính và công nghệ thông tin của Bộ Tư pháp…

Trong thời gian công tác tại Bộ Tư pháp, ông Lê Thành Long đã giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tham gia tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ông Lê Thành Long cũng trực tiếp chỉ đạo một số vụ kiện quốc tế như việc ông Michael McKenzie (công dân Mỹ) kiện Chính phủ Việt Nam về dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng South Fork tại huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.