Chính trị

Tiểu sử Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện

09/04/2016, 13:23

Ngày 9/4, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL.

nguyen-ngoc-thien

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện được Quốc hội bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL. (Ảnh: Báo Du lịch)

Báo Giao thông giới thiệu tiểu sử Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thiện

Ngày sinh: 27/03/1959

Quê quán: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân Anh văn

Ông Nguyễn Ngọc Thiện từng giữ các chức vụ Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Bí thư Tỉnh ủy (2010), Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.

Tháng 9/2015, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thiện giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch.

Ngày 9/4/2016: tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Tại Bộ VH-TT&DL, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phụ trách các lĩnh vực như: Du lịch, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bản quyền tác giả, Văn hóa dân tộc, Công nghiệp văn hóa, Hội nhập quốc tế về kinh tế, Công tác cơ chế, chính sách.

Liên quan đến Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo: “Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá và truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến du lịch theo hướng tập trung nguồn lực và gắn bó chặt chẽ với truyền thông để tạo hiệu quả tuyên truyền thật rộng rãi. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền về vẻ đẹp của đất nước, con người, văn hóa Việt Nam cả ở trong và ngoài nước để tạo thiện cảm, thu hút khách du lịch...”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.