Chất lượng sống

Tiểu thương khóc ròng lo thất thu vì xã quyết dời chợ trước Tết

09/01/2020, 17:49
image

Hàng chục tiểu thương chợ Phú Thuận (Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam) viết đơn gửi chính quyền, cơ quan chức năng xin tạm dời chợ đến sau Tết.

img
Bà Nguyễn Thị Bảy, tiểu thương chợ Phú Thuận buồn khóc khi phản ánh về chủ trương dời chợ trước Tết Nguyên đán sẽ gây xáo trộn việc buôn bán, lỗ vốn kinh doanh

Lo đảo lộn kinh doanh, thất thu mùa Tết

Phản ánh đến Báo Giao thông, hàng chục tiểu thương chợ Phú Thuận cho biết, dù Sở Công thương tỉnh có công văn đề nghị chính quyền địa phương xem xét lùi thời gian dời chợ Phú Thuận sau Tết Nguyên đán, nhưng chính quyền xã Đại Thắng vẫn quyết tâm thực hiện di dời chợ trong khi chợ mới vẫn chưa hoàn thành nhiều hạng mục.

Bà Nguyễn Thị Bảy - tiểu thương kinh doanh hàng vải, áo quần tại chợ Phú Thuận gần 40 năm nay, buồn lo: Thời điểm này hàng hóa phục vụ Tết về rất nhiều, con cái đi làm ăn xa, mà việc di dời hàng hóa, tạo dựng mặt bằng, lắp đặt ki-ốt ở chợ mới làm sao kịp để bán hàng Tết...

Tương tự, bà Tô Thị Hoa - người có gần 40 năm kinh doanh buôn bán ở chợ Phú Thuận cho hay, việc đầu tư xây dựng chợ mới là niềm vui không chỉ của tiểu thương buôn bán trong chợ, mà còn là niềm vui của người dân địa phương. Tuy nhiên, việc chính quyền quyết di dời chợ ngay trong dịp buôn bán cận Tết Nguyên đán sẽ gây khó khăn lớn cho người dân.

img
Tiểu thương, người dân đều hết sức vui mừng khi có công trình chợ mới xây dựng thay thế khu chợ tạm tồn tại hơn 40 năm qua

"Xã thông báo sẽ bố trị lực lượng, phương tiện giúp tiểu thương vận chuyển hàng hóa qua chợ mới. Tuy nhiên, khu chợ mới chỉ mới có mặt bằng các ki-ốt, muốn buôn bán, sắp đặt hàng hóa thì tiểu thương chúng tôi phải lắp đặt thiết bị, giàn treo, tủ đựng, ngăn dựng... Những việc này rất tốn thời gian, ảnh hưởng đến việc buôn bán, trong khi ngày Tết đã cận kề", bà Hoa phản ánh.

Theo các tiểu thương, việc chính quyền xã Đại Thắng có chủ trương di dời chợ cũ Phú Thuận về khu chợ Phú Thuận mới ngay thời điểm cận kề Tết Nguyên đán sẽ gây xáo trộn, ảnh hưởng đến việc buôn bán của tiểu thương.

Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương cho hay, việc áp giá thuê mặt bằng kinh doanh ki-ốt, tổ chức đấu thầu ki-ốt tại khu chợ mới Phú Thuận không được thực hiện theo quy định chung của UBND tỉnh Quảng Nam. "Tiểu thương chúng tôi mong muốn chính quyền xã Đại Thắng và Ban Quản lý chợ Phú Thuận thực hiện đúng chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam, cụ thể là Quyết định 06 ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và xin thực hiện di dời chợ Phú Thuận vào thời điểm sau Tết Nguyên đán", nội dung đơn kiến nghị của các tiểu thương gửi cơ quan chức năng Quảng Nam nêu rõ.

img
Tiểu thương chợ Phú Thuận bày tỏ mong muốn dời chợ sau Tết để đảm bảo ổn định việc buôn bán, kinh doanh.

Chợ mới còn dang dở, chính quyền xã Đại Thắng vẫn quyết di dời

Theo UBND huyện Đại Lộc, sau khi nhận được đơn kiến nghị của tập thể tiểu thương chợ Phú Thuận, ngày 7/1 vừa qua huyện có công văn gửi UBND xã Đại Thắng yêu cầu UBND xã Đại Thắng khẩn trương kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật. Công văn nêu rõ: "UBND xã Đại Thắng căn cứ theo các quy định của pháp luật, khẩn trương kiểm tra, giải quyết dứt điểm những nội dung vướng mắc trong đấu giá quyền kinh doanh tại chợ Phú Thuận..., không để tình trạng khiếu nại kéo dài gây mất ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn".

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Đại Thắng cho biết, việc tổ chức đấu giá quyền kinh doanh tại chợ Phú Thuận chiều nay (ngày 9/1) sẽ triển khai như kế hoạch. Sau khi có kết quả đấu giá quyền kinh doanh tại chợ, UBND xã Đại Thắng sẽ tổ chức di dời về chợ mới Phú Thuận. "Là thời điểm cận Tết nguyên đán, nhưng đây là chủ trương thống nhất của Đảng ủy xã từ lâu, nên vẫn triển khai thực hiện", ông Hải cho biết.

img
Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Đại Thắng trao đổi thông tin với PV Báo Giao thông

Ông Hải cho biết, những người viết đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Công thương, UBND huyện Đại Lộc xin di dời chợ vào thời điểm sau Tết nguyên đán là những người buôn bán ở phía trước khu vực chợ. Họ sợ việc di dời chợ trước dịp Tết khiến họ không thể kinh doanh, buôn bán được.

Trái ngược với lời ông Hải, PV Báo Giao thông đã có cuộc ghi nhận ý kiến của nhiều tiểu thương có các gian hàng, ki-ốt buôn bán, kinh doanh phía trong chợ như bà Hoa, bà Bảy, bà Tuyết... và hàng chục tiểu thương cùng ký đơn tập thể gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Công thương là những người buôn bán phía trong chợ. Hầu hết các tiểu thương đều mong muốn xin chính quyền xã thực hiện di dời chợ vào sau Tết Nguyên đán nhằm đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Chợ mới Phú Thuận được đầu tư xây dựng vào năm 2019 với tổng mức đầu tư hơn 5,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh Quảng Nam là 1 tỷ đồng, số tiền còn lại thuộc ngân sách của huyện Đại Lộc và xã Đại Thắng. Đến nay, việc xây dựng chợ đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính.

Sau khi kiểm tra thực tế khu chợ mới Phú Thuận, Sở Công thương tỉnh Quảng Nam, cho biết, chợ mới Phú Thuận còn một số hạng mục công trình chưa hoàn thiện, như: đường đi, hệ thống cống rãnh, điện nước khu chợ phụ, ki-ốt nhà chợ chính... Công trình chợ chưa có văn bản nghiệm thu, biên bản bàn giao và phương án bố trí, sắp xếp các ngành hàng cụ thể cho đơn vị quản lý chợ.

Sáng 9/1, PV Báo Giao thông cũng đến ghi nhận về công trình chợ mới Phú Thuận. Đi toàn bộ khu chợ mới, PV ghi nhận khu mặt tiền chợ còn ngổn ngang đất cát, nhiều ụ đất nằm chất đống trên đường vào chợ. Sân chợ còn ngổn ngang đất cát. Nhà xe còn dang dở chưa hoàn thiện. Hệ thống cống rãnh thoát nước chưa đưa vào sử dụng nhưng đã hư hỏng...

>>>>>Video tiểu thương khóc than, lo lắng về việc chính quyền thực hiện di dời chợ ngay cận kề Tết Nguyên đán:

>>>Video và những hình ảnh khu chợ mới Phú Thuận chưa đưa vào sử dụng nhưng ngổn ngang, hư hỏng nhiều hạng mục:

img
Khu cảnh mặt tiền chợ mới Phú Thuận xây dựng 5,7 tỷ đồng còn ngổn ngang nhưng chính quyền xã quyết di dời về trước dịp Tết Nguyên đán 2020
img
Chợ chưa đưa vào hoạt động nhưng cống thoát nước đã hư hỏng
img
Người dân sinh sống quanh chợ phản ánh, nhiều hạng mục khu chợ mới xây dựng bộc lộ nhiều hạn chế, chưa hợp lý
img
Khu nhà giữ xe chợ mới còn ngổn ngang đất cát, chưa lợp mái che

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.