Tìm kiếm máy bay CASA mất tích: Biển động mạnh, dông lốc

16/06/2016, 21:44
image

Thời tiết bất thường tại khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm nay sẽ khiến công tác tìm kiếm 2 máy bay khó khăn.

may-bay-casa-mat-tich-1844

Công tác cứu hộ cứu nạn 2 máy bay CASA 212 và SU30-MK2 khó khăn gặp khó khăn vì thời tiết (Ảnh minh hoạ)

Thông tin mới nhất về chiếc máy bay CASA 212 mất liên lạc trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm Su-30MK2 trên biển cho biết, thời tiết trên biển hiện rất khắc nghiệt, gió giật mạnh cấp 7- 8 kèm sương mù dày đặc.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư kiêm Chủ tịch huyện đảo Bạch Long Vỹ cho biết thời tiết rất xấu, khó khăn cho việc tìm kiếm máy bay casa mất tích. Theo ông Hòa, tình hình thời tiết này kéo dài suốt từ sáng, khi ban ngày tầm nhìn đã rất hạn chế nên tới đêm thì toàn bộ mặt biển là một màu đen. Hiện Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn vẫn đang túc trực, các tàu cử đi tìm kiếm đang quần thảo trên vùng biển nghi máy bay rơi nhưng chưa có kết quả Trong ngày 16/6, tại khu vực duyên hải Bắc Bộ có mưa lớn kèm gió giật mạnh trên diện rộng. Đặc biệt là vùng biển hải phòng, quảng ninh. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn cho lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích cũng là một trong những nỗi lo bởi trên vùng biển này rất dễ xảy ra dông lốc có thể làm lật tàu.

Liên quan đến tình hình thời tiết khu vực Vịnh Bắc Bộ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, đêm nay (16/6), ở vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo rằng những diễn biến thời tiết bất thường tại khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm nay như sóng lớn, gió to, mây đen bao phủ sẽ khiến công tác cứu hộ cứu nạn 2 máy bay CASA 212 và SU30-MK2 khó khăn hơn.

Trước đó, vào lúc 12h30 ngày 16/6, một máy bay CASA-212 đã mất liên lạc tại tọa độ 19o25"40"N-107o19"54"E (cách Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ/Hải Phòng khoảng 44 hải lý) khi tìm kiếm máy bay SU-30MK2 mất tích trước đó.

Máy bay CASA 212 số hiệu 8983 thuộc Lữ đoàn 918/Quân chủng Phòng không - Không quân, trên máy bay có 9 người do Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 918 lái chính.

Hiện lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm 2 máy bay trên gồm 2.695 người, trong đó lực lượng bộ đội là 1.583 cán bộ chiến sĩ (QK4: 415, BP: 232, HQ: 378, CSB: 94, PKKQ: 464), Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam: 42 và 1.070 ngư dân.

>>> Xem thêm video tính năng đáng gờm của máy bay CASA 212 Việt Nam

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.