Xã hội

Tìm thấy 1 ngư dân Thanh Hóa mất liên lạc trong bão số 2

14/06/2021, 11:51

Ngày 14/6, UBND xã Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đã tìm thấy một ngư dân mất liên lạc hôm 12/6 vừa qua.

img

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục tìm kiếm ngư dân Lê Đức Giang

Theo đó, vào chiều ngày 13/6, tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam trong lúc đánh bắt cá sau khi bão số 2 tan đã phát hiện và cứu ngư dân Lê Đức Dương (SN 1987, trú tại phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) cách đảo hòn Mắt, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 15 hải lý phía Nam.

Hiện anh Lê Đức Dương đã được đưa vào đồn biên phòng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Nhận được thông tin, thị xã Nghi Sơn đã cử Chủ tịch UBND phường Hải Hòa, đồn biên phòng Hải Hòa và gia đình vào thị xã Cửa Lò đón anh Lê Đức Dương về nhà.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang tiếp tục điều động các phương tiện tàu thuyền và phối hợp với bộ đội biên phòng Nghệ An, Hà Tĩnh cùng tàu của bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và tàu ngư dân để tìm kiếm anh Lê Đức Giang (SN 1985 cùng trú tại phố Đông Hải) đang còn mất tích.

Trước đó, nhận được thông tin về việc trên vùng biển có một số ngư dân ở phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn đang bị trôi dạt trên biển ở trong vùng nguy hiểm của cơn bão số 2. Ngay sáng sớm 13/6, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã trực tiếp vào chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại thị xã Nghi Sơn.

Được biết, do ảnh hưởng của mưa bão số 2, qua thống kê nhanh của các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 3 ngôi nhà ở huyện Nga Sơn tốc mái, hư hỏng; 1 ngư dân ở phường Hải Hòa vẫn mất liên lạc trên biển; tàu cá công suất 165 CV của ông Trần Văn Khanh, xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương bị sóng đánh chìm khi đang trên đường đi tránh trú bão.

Về hạ tầng giao thông, mưa bão gây sạt ta luy dương, sa bồi mặt đường, rãnh dọc 75 vị trí trên các Quốc lộ 15C, 16, 47, 217 với khối lượng khoảng 2.700m³. 126 m dài ta luy âm các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh như: 15C (qua huyện Mường Lát); 16 (đoạn qua xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân và Trung Lý, huyện Mường Lát); Quốc lộ 217 (đoạn qua xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn) xuất hiện vết nứt dài hơn 20m.

Các tuyến đường tỉnh như 521, 521D, đường Tuần tra Biên giới, đường Pù Nhi - Mường Chanh cũng xuất hiện 28 vị trí sạt taluy dương, sa bồi mặt đường và 1 vị trí sạt taluy âm, xói lề sâu vào sát mép đường nhựa dài 2,0m trên Đường tỉnh 521 qua xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.