Thế giới

Tìm thấy 11 ngư dân chết trong vụ chìm tàu đánh cá Hàn Quốc

03/12/2014, 16:50

Thi thể 11 ngư dân trong một vụ chìm tàu đánh cá từ Hàn Quốc Oryong-501 đã được tìm thấy ở biển Bering (Nga).

Biển Bering. Ảnh: AP
Biển Bering. Ảnh: AP

Trong số các nạn nhân có ba người Hàn Quốc, một người Philippines và bảy người Indonesia, Trung tâm cứu hộ hàng hải Viễn Đông của Nga nói với hãng tin TASS hôm nay (3/12).

"Thủy thủ của ba tàu Nga đã tham gia vào các hoạt động tìm kiếm ngư dân mất tích trong vụ đắm tàu Oryong-501. Các thi thể thủy thủ đã được đưa lên tàu ba tàu của tìm kiếm của Nga", Trung tâm cứu hộ hàng hải Viễn Đông cho biết và cũng lưu ý rằng các tàu của Nga hiện đang ngừng việc tìm kiếm.

Thay vào đó, một máy bay phản lực của An ninh Liên bang Nga Antonov An-26 đã tham gia cuộc tìm kiếm sau khi hạ cánh xuống Anadyr- một trung tâm hành chính ở phía đông khu vực tự trị Chukotka của Nga. Nhưng vì một trận bão tuyết mạnh và biển động dữ dội nên trong ngày 3/12 sẽ không có chuyến bay nào được huy động cho cuộc tìm kiếm.

Trước đó, tàu đánh cá Hàn Quốc bị chìm vào ngày 1/12 do một trận bão và biển động dữ dội. 60 người được xác định có mặt trên tàu, trong đó 7 người đã được cứu, 12 người chính thức được xác nhận là đã chết.

Hiện việc tìm kiếm các thủy thủ khác vẫn được tiếp tục.  

C.S (Theo Itar-tass)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.