Hồ sơ tài liệu

Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Ai Cập mất tích

19/05/2016, 22:02
image

Các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy mảnh vỡ chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu MS804 ở nam Địa Trung Hải.

3c54a2c6dde312e56a8140a2c1fcf2ff

Người thân các nạn nhân an ủi nhau khi nhận được thông tin về chiếc máy bay xấu số. 

Thông tin mới nhất được truyền hình Hy Lạp phát đi tối 19/5 (giờ Việt Nam) cho thấy, mảnh vỡ của máy bay Airbus A320 mang số hiệu MS804 (được cho là mất tích trước đó) của hàng không Ai Cập đã được tìm thấy ở phía nam đảo Karpathos, thuộc vùng Nam Địa Trung Hải.

Nguồn tin cũng dẫn lời Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ai Cập Sherif Fathi cho rằng, nhiều khả năng chiếc máy bay mang số hiệu MS804 bị rơi là do khủng bố hơn là do lỗi kỹ thuật. Trưởng Công tố Ai Cập Nabil Sadek đã yêu cầu mở cuộc điều tra khẩn cấp về vụ rơi máy bay này.

Trước đó, truyền thông phương Tây và thế giới xôn xao khi giới chức hàng không Ai Cập xác nhận, máy bay số hiệu MS804 của hãng hàng không Egyptair chở 56 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn rơi xuống biển Địa Trung Hải vào chiều 19/5 (giờ Việt Nam).

Phát biểu ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail cho biết: “Thời điểm này còn quá sớm để nói máy bay rơi do vấn đề kỹ thuật hay tấn công khủng bố. Tuy nhiên, chúng tôi không loại trừ bất cứ khả năng nào”. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos cho biết: "Máy bay đã quay 90 độ sang trái và 360 độ sang phải, hạ độ cao từ 37.000 feet xuống 15.000 feet và mất tín hiệu ở độ cao 10.000 feet”.

Ngay trong ngày 19/5, một cuộc tìm kiếm mảnh vỡ máy MS804 bay đã được triển khai với sự tham gia của Ai Cập, Hy Lạp và Pháp.

Chiếc máy bay xấu số rời sân bay Charles De Gaulle (Paris, Pháp) lúc 23h09" ngày 18/5, để tới Cairo (Ai Cập), và… biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 02h45" sáng 19/5, khoảng 15 phút trước khi hạ cánh.

Cùng ngày, hãng Egyptair công bố quốc tịch cụ thể của 55 người trong số 66 người trên máy bay, bao gồm: 15 người Pháp; 30 người Ai Cập; 1 người Anh; 1 người Bỉ; 2 người Iraq; 1 người Kuwait; 1 người Saudi; 1 người Chad; 1 người Bồ Đào Nha; 1 người Algeria; 1 người Canada.

Hiện, các bên liên quan vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự cố này.

Thông tin vụ việc sẽ được Báo Giao thông tiếp tục cập nhật tới quý độc giả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.