Thế giới

Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy tàu chở dầu Iran

08/01/2018, 18:38

Các đội cứu hộ đang nỗ lực hết sức để chế ngự ngọn lửa lớn của tàu chở dầu Iran ngoài khơi Trung Quốc.

cháy tàu chở dầu TQ

Cháy tàu chở dầu Iran ngoài khơi phía Đông Trung Quốc suốt 2 ngày qua

Theo Reuters, ngày 8/1, các quan chức Iran và Trung Quốc đã xác nhận tìm thấy một thi thể trong 32 thủy thủ tàu chở dầu của Iran mất tích.

Khoảng 20h ngày 6/1, tàu chở dầu Sanchi của Iran va cham với tàu chở hàng Hong Kong. Sau vụ va chạm, tàu Sanchi bốc cháy khiến 32 thủy thủ mất tích. Vụ cháy dữ dội kéo dài tới 2 ngày và vẫn chưa được khống chế.

Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng, thời tiết xấu vẫn tiếp tục cản trở công việc giải cứu.

Các chuyên gia chưa tính toán được mức độ ảnh hưởng đến môi trường do sự cố tràn dầu từ con tàu, nhưng thiên tai có khả năng tồi tệ nhất kể từ năm 1991 khi 260.000 tấn dầu chảy ra ngoài bờ biển Angola.

Hiện, cơ thể thủy thủ vừa tìm thấy đã được gửi đến Thượng Hải để nhận dạng. Số phận của 31 thủy thủ còn lại hiện vẫn chưa rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.