Đời sống

Tìm thấy tài xế xe ôm chở bệnh nhân 1440 sau khi nhập cảnh trái phép

31/12/2020, 18:22

Cơ quan công an đã tìm thấy tài xế xe ôm chở bệnh nhân 1440 từ bến đò ra xe ô tô để về TP.HCM.

img

P.T.h (áo xanh) được xác định là tài xế xe ôm chở bệnh nhân 1440

Ngày 31/12, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tìm thấy tài xế xe ôm chở bệnh nhân 1440.

Người này tên P.T.H (SN 1981, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang), được xác định là tài xế xe ôm chở bệnh nhân 1440 từ bến đò, nơi nhập cảnh trái phép đến chỗ ô tô đậu.

Sau khi hay tin bệnh nhân 1440 dương tính với Covid-19, H. đã bỏ trốn khỏi địa phương lên Bình Dương ở cùng với 1 người bạn.

Cũng theo đại tá Đinh Văn Nơi, ngành chức năng đã đưa H. về khu cách ly ở Bình Dương, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

“Sau khi tình hình dịch bệnh, điều trị, cách ly hoàn tất, Công an tỉnh An Giang sẽ tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến việc xuất nhập cảnh trái phép”, Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin.

Như trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 24/12, bệnh nhân 1440 cùng với các bệnh nhân 1451, 1452 và 1453 và 5 người khác từ Campuchia vượt biên trái phép về Việt Nam.

Khi đến ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, nhóm này chia thành 2 nhóm, một nhóm 6 người (trong đó có bệnh nhân 1440) lên ô tô 7 chỗ do tài xế M.V.T (ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển đi về TP.HCM.

Từ TP.HCM, T. về nhà tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Mẹ bệnh nhân đã lập tức đến trình báo với cơ quan chức năng.

Ngày 24/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid-19. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Quá trình truy vết, ngành chức năng tìm thấy nhóm bệnh nhân 1451, 1452 và 1453, đưa đến nơi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Các bệnh nhân sau đó lần lượt có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Ngành chức năng đang nỗ lực truy vết các trường hợp có liên quan đến nhóm bệnh nhân này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.