Xã hội

Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ sụt trượt cát ở Quảng Bình

24/06/2019, 07:48

Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ sụt trượt cát trong lúc khai thác ti tan ở Quảng Bình.

img
Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 24/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Đăng Ninh - Chủ tịch UBND xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết: Các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Ngô Văn Hùng (SN 1981, tại xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) - nạn nhân mất tích trong vụ sụt trượt cát ngày 21/6 tại Xí nghiệp khai thác khoáng sản Sen Thuỷ, thuộc Công ty CP XNK Quảng Bình.

“Qua nắm bắt từ xã Sen Thủy chúng tôi được biết, anh Hùng có gia cảnh khá khó khăn. Bố bị nhiễm chất độc gia cam, mẹ bị tai biến. Mặc dù SN 1981 nhưng Hùng vẫn chưa lập gia đình, anh cũng bị ảnh hưởng của chất độc gia cam từ bố”, ông Ninh cho biết.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, vào ngày 21/6 tại Xí nghiệp khai thác khoáng sản Sen Thuỷ, thuộc Công ty CP XNK Quảng Bình (thuộc địa bàn xã Sen Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ) xảy ra 1 vụ sụt trượt cát xảy ra trong khi khai thác ti tan.

Vụ việc khiến anh Ngô Văn Hùng (SN 1981, tại xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) mất tích. 4 người khác gồm: Hồ Văn Cường (SN 1974); Nguyễn Hồng Quân (SN 1973); Nguyễn Văn Quang (SN 1986); Trần Văn Đức (SN 1990) cùng trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.