Xã hội

Tìm thấy thi thể nhân viên điều hành cầu phao mất tích khi bị tàu đâm va

23/03/2023, 08:34

Sáng nay (23/3), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nhân viên điều hành cầu phao Ninh Cường mất tích trong sự cố bị tàu 3.000 tấn đâm va.

Trao đổi với PV Báo Giao thông sáng nay (23/3), ông Vũ Thành Nhân, Chủ tịch UBND thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, khoảng 5h sáng nay (23/3), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân là nhân viên của đơn vị quản lý, vận hành cầu phao Ninh Cường rơi xuống sông, mất tích vào sáng 20/3.

img

Cầu phao Ninh Cường bị đứt cáp treo liên kết sau sự cố bị tàu 3.000 tấn đâm va, khiến 1 nhân viên điều hành cầu mất tích

"Đến sáng sớm nay, nhân viên của đơn vị quản lý, vận hành cầu phao Ninh Cường đã tìm thấy thi thể nạn nhân nổi lên mặt nước vị trí chân trụ số 4 cầu phao Ninh Cường về phía hạ lưu sông Ninh Cơ. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nghĩa trang nhân dân thị trấn Liễu Đề để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật", ông Nhân cho biết.

Cầu phao Ninh Cường nằm trên QL 37B, bắc qua sông Ninh Cơ, nối địa bàn 2 huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh của tỉnh Nam Định. Cầu phao Ninh Cường là cầu phao duy nhất còn hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Theo đó, khi cầu đóng thì người và các loại phương tiện ô tô, xe đạp, xe máy được qua cầu, khi cầu mở thì tàu thuyền dưới sông được lưu thông.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, hơn 9h ngày 20/3, khi các nhân viên vận hành cầu phao Ninh Cường đang tiến hành mở phao thông thuyền thì tàu hàng số đăng ký Việt Á (BKS HNA0282 của Công ty TNHH Ánh Tuyết, có địa chỉ tại tỉnh Hà Nam, trọng tải 3.000 tấn) đi qua khoang thông thuyền (hướng từ thượng lưu về), va mạn vào phao số 6.

Sự cố khiến anh Phạm Xuân Huy (sinh năm 1987, nhân viên vận hành cầu phao) đang đứng điều hành việc mở phao thông thuyền ngã xuống sông, mất tích; cáp treo liên kết giữa phao số 5, số 6 bị đứt; giao thông đường bộ, đường thuỷ tại đây bị gián đoạn.

Sau khi sự cố xảy ra, Sở GTVT tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Nam Định, Công ty CP Xây dựng Hoàng Nam (đơn vị vận hành cầu phao Ninh Cường) đã huy động 50 cán bộ, nhân viên, 4 cano chuyên dụng, đội cứu hộ 116 và huy động thêm nhiều tàu cá của ngư dân địa phương, tổ chức 3 mũi tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đồng thời, 20 thợ kỹ thuật cùng cán bộ, nhân viên quản lý, vận hành cầu phao Ninh Cường được huy động khắc phục sự cố tàu bị đứt ở vị trí kết nối giữa phao số 5 và số 6 khiến giao thông đường bộ qua cầu bị gián đoạn.

Đến đầu giờ chiều 21/3, việc kết nối lại cầu đã được lực lượng trên hoàn tất, vãn hồi giao thông đường bộ, đường thủy tại đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.