Đời sống

Tìm thấy thi thể thanh niên sau 4 ngày bị lũ cuốn trôi ở Yên Bái

Thi thể thanh niên bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu cạn ở Yên Bái được tìm thấy cách hiện trường 4 - 5 km.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lương Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: "Thi thể nạn nhân được tìm thấy lúc 7h10 hôm nay. Vị trí tìm thấy cách hiện trường tai nạn khoảng 4 - 5 km".

img

Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường 4 - 5 km

"Sau khi trời ngớt mưa, lượng nước ở ngòi Hút giảm, chúng tôi đã đề nghị thủy điện Ngòi Hút 1 đóng máy từ 3h đến 8h sáng để tập trung tìm kiếm nạn nhân", ông Thu cho biết thêm.

img

UBND xã Phong Dụ Thượng cùng người dân đã tìm kiếm từ 3h sáng

Như Báo Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 19/2, anh Đ.T.Q (sinh năm 1982, trú tại thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên) đi chơi về qua cầu tạm Thượng Sơn. Khi mưa lớn, nước ngòi Hút dâng cao, chảy xiết, địa phương đã cho chăng dây cảnh báo nguy hiểm nhưng anh Q. vẫn cố tình đi qua. Khi đi đến giữa cầu, cầu bị trôi, anh Q. và phương tiện đều bị rơi xuống nước và bị lũ cuốn trôi.

img

Hoạt động tìm kiếm được tập trung sau khi nước tại ngòi Hút hạ

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan cùng chính quyền xã Phong Dụ Thượng huy động lực lượng cứu hộ để tìm kiếm nạn nhân.

img

Ngòi Hút nhìn từ trên cao

Đồng thời chỉ đạo 2 xã nằm ven ngòi Hút là xã Phong Dụ Hạ và xã Xuân Tầm bố trí lực lượng hỗ trợ tìm kiếm.

Do nước lũ lớn, chảy xiết nên đến hôm nay, ngày 23/2, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.