Xã hội

Tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ lũ cuốn trôi công nhân làm đường ở Lai Châu

28/06/2019, 15:33

Lãnh đạo UBND huyện Mường Tè (Lai Châu) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thêm 1 nạn nhân bị lũ cuốn trên địa bàn.

img
Lực lượng chức năng huyện Mường Tè đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn

Chiều 28/6, UBND huyện Mường Tè (Lai Châu) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai bị lũ cuốn trôi trên địa bàn. Danh tính được xác định là Nguyễn Văn Thuyên (SN 1981, trú tại xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội), là công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Trường Thành đang thi công đường giao thông trên địa bàn xã Pa Vệ Sủ.

Thi thể công nhân Thuyên được tìm thấy trên lòng hồ thủy điện Lai Châu, thuộc địa phận xã Kan Hồ, cách vị trí bị nạn gần 50km. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, thi thể nạn nhân Bùi Văn Tâm (SN 1973, trú tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là công nhân giao thông) cũng được tìm thấy cách vị trí bị nạn gần 20km.

Hiện, UBND huyện Mường Tè đã huy động hơn 150 người gồm: lực lượng công an, quân sự, biên phòng, dân quân, tự vệ triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại là Lường Văn Kiên (SN 1986, trú tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Đồng thời, phối hợp với nhân dân hai xã: Bum Nưa, Pa Vệ Sủ hỗ trợ các hộ gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi, hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao di chuyển vật dụng gia đình đến nơi an toàn.

Cùng với đó, thống kê, rà soát các tuyến đường giao thông, diện tích hoa màu thiệt hại, huy động máy móc và nhân lực khẩn trương san gạt đất đá sạt lở, bảo đảm thông đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và tổ chức khôi phục sản xuất đảm bảo an ninh lương thực.

Tính đến sáng 27/6, tuyến QL4H đi Mường Tè bị đứt đường, chia cắt đã được thông tuyến. Tuy nhiên, tuyến đường liên xã từ thị trấn huyện Mường Tè đi xã Pa Vệ Sủ bị chia cắt do đứt đường dẫn và mố cầu bê tông trên suối Pá Hạ, làm cô lập 8 bản, với trên 1.500 nhân khẩu.

Đến nay, các đơn vị khắc phục đã làm đường dẫn tạm và thông được vào 3 bản. Hiện vẫn còn 5 bản, biên giới phía thượng nguồn, gồm 187 hộ dân, khoảng 1.000 nhân khẩu vẫn bị cô lập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.