Đời sống

Tìm thấy thi thể thuyền viên mắc kẹt trong tàu cá chìm trên biển Quảng Bình

16/09/2019, 09:49

Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 1 thuyền viên mắc kẹt trong tàu cá NA 93010 TS bị chìm ở biển Quảng Bình.

img
4 thuyền viên trên tàu cá NA 93010 được Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cứu sống (Ảnh Báo Lao động)

Sáng 16/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình cho biết: Liên quan vụ tàu cá mang số hiệu NA 93010 TS gặp nạn ở Cửa Gianh chiều ngày 5/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 1 thuyền viên mắc kẹt trên tàu.

Theo vị lãnh đạo này, trong quá trình trục vớt tàu cá, các lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể 1 thuyền viên mắc kẹt trong tàu đang nằm dưới đáy biển.

Ngay khi được đưa lên khỏi mặt nước, thi thể thuyền viên này được Bộ đội Biên phòng Quảng Bình sang thuyền để đưa lên bờ.

Xác nhận thông tin, ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết thêm: Nan nhân được tìm thấy là ông Trần Văn Thiện (55 tuổi, trú ở xã Sơn Hải). Hiện thi thể nạn nhân đang trên đường đưa về quê để mai táng.

Trước đó, chiều ngày 5/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh (thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng Quảng Bình) nhận tin báo cứu nạn về việc tàu cá mang số hiệu NA 93010 TS bị chìm và trôi dạt cách cửa Gianh khoảng 10 hải lý về phía đông.

Thời điểm bị nạn, trên tàu có 7 ngư dân quê ở Nghệ An, gồm: Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi, thuyền trưởng), Phan Huy Hoàng (26 tuổi), Ngô Xuân Xô (19 tuổi), Lê Văn Chiến (18 tuổi), Trần Văn Cường (16 tuổi), Trần Quang Thiện (52 tuổi), Đậu Ngọc Cầm (59 tuổi).

Sau khi bị rớt xuống biển, anh Nguyễn Văn Thắng may mắn được tàu cá khác cứu sống nên đã nhanh chóng báo tin cho các lực lượng chức năng để triển khai tìm kiếm các ngư dân còn lại.

Đến sáng ngày 6/9, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị tìm thấy 4 ngư dân Lê Văn Chiến, Trần Văn Cường, Ngô Xuân Xô và Phan Huy Hoàng còn sống lênh đênh trên 1 tấm ván gỗ ở vùng biển giáp ranh Quảng Bình và Quảng Trị.

Hiện còn thi thể thuyền viên Đậu Ngọc Cầm đã tử vong được các thuyền viên trên tàu cột vào 1 cái phao chưa được tìm thấy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.