An ninh hình sự

Tìm thấy xe máy của cảnh sát giao thông bị chém

26/02/2014, 07:21

Chiếc Air Blade màu trắng của trung úy Thắng được tìm thấy ở cuối một con ngõ, cách nơi anh này bị chém 3 nhát vào đầu chừng 3 cây số.

Chiếc Air Blade màu trắng của trung úy Thắng được tìm thấy ở cuối một con ngõ, cách nơi anh này bị chém 3 nhát vào đầu chừng 3 cây số.

Hiện trường nơi trung úy CSGT Vũ Thế Thắng bị chém ngã gục
Hiện trường nơi trung úy CSGT Vũ Thế Thắng bị chém ngã gục


Khoảng 18h ngày 24/2, người dân phát hiện cuối ngõ 360 (cạnh hồ Ông Báo), quận Lê Chân, Hải Phòng có một xe Air Blade màu trắng dựng chân chống, chìa vẫn cắm ở ổ. Xe để đã nhiều tiếng nhưng không thấy chủ nhân xuất hiện nên mọi người nghi có dấu hiệu bất thường và báo công an.

Công an xác định đây là chiếc xe bị mất của trung úy Vũ Thế Thắng (30 tuổi, Đội 1 Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hải Phòng) - người bị đánh trọng thương nằm gục trong ngõ 193 đường Hồ Sen vào sáng cùng ngày. Cảnh sát cho biết biển số xe bị tháo cho vào cốp, xe đeo biển giả. Một số đồ dùng cá nhân của anh Thắng được tìm thấy ở mương An Kim Hải ngay sau đó.

Khu vực hồ Ông Báo từng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tại quận Lê Chân, cách ngõ 193 Hồ Sen chừng 3 cây số.

Hiện, trung úy Thắng vẫn hôn mê sau ca phẫu thuật ở đầu kéo dài trên 5 tiếng.


Quốc Biên (VnExpress)
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.