Xã hội

Tìm thêm 1 thi thể thuyền viên cách nơi tàu đắm 3,2 hải lý

31/03/2017, 12:47
image

8h54' sáng nay (31/3), tàu SAR 413 đã tìm được thêm 1 thi thể thuyền viên của tàu Hải Thành 26 – BLC.

img_3175-1130

Công tác tìm kiếm 7 thuyền viên còn lại của tàu Hải Thành 26 đang được triển khai khẩn trương

Theo thông báo của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam về hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26 – BLC: 8h54 sáng nay (31/3), tàu SAR 413 đã vớt thêm 1 thi thể thuyền viên của tàu Hải Thành 26 – BLC.

Vị trí tìm được được thi thể thuyền viên ở toạ độ 100 19’ 300 N; 1070 43’ 950 E (cách vị trí xác tàu khoảng 3,2 lý về phía Tây Tây Nam). Nạn nhân là thủy thủ Ninh Văn Quỳnh (SN 1989, Hải Dương, chức danh: thủy thủ).

Trung tâm cũng cho biết, sáng 31/3, thời tiết tại hiện trường tương đối thuận lợi, sóng gió cấp 4 – 5, nên các tàu thực hiện nhiệm vụ lặn đã triển khai thợ lặn để lặn khảo sát, tìm kiếm người bị nạn có khả năng bị kẹt trong xác tàu Hải Thành 26 – BLC.

Lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường gồm: tàu chỉ huy hiện trường SAR 413. Các tàu SAR 272, CSB 2009, Petrolimex 14 và khoảng 20 tàu cá thực hiện tìm kiếm trên mặt biển. Các lực lượng của tàu SAR 413, HQ 888, Visal 08 làm nhiệm vụ lặn khảo sát, tìm kiếm người bên trong xác tàu. Ngoài ra, Trung tâm đã huy động thêm các tàu cá, tàu vận tải hoạt động trong khu vực tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm 7 thuyền viên còn lại của tàu Hải Thành 26 – BLC.

Thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng, thuyền phó 3 của tàu bị nạn đang có mặt trên tàu cứu hộ, cứu nạn để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm.

Như tin Báo Giao thông đã đưa, 4h37" ngày 28/3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận tín hiệu báo nạn từ phao EPIRB của tàu Hải Thành 26 tại vị trí 10018’N-107045’E trên vùng biển Vũng Tàu (cách Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía Đông).

Tàu Hải Thành 26- BLC trọng tải 3074 tấn, phân cấp VRH III, chở Clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ. Tai nạn xảy ra khi tàu bị một tàu khác va chạm, đâm ngang. Lúc đó trên có 11 thuyền viên và 2 người được cứu sống, 9 người được cho là mất tích.

Như vậy đến thời điểm này, đã tìm được thi thể 2 thuyền viên. Lực lượng tìm kiếm đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 7 nạn nhân còn lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.