Thời sự Quốc tế

Timur Bekmansurov - kẻ xả súng bắn chết nhiều người ở Perm khai gì?

20/09/2021, 16:13

Đối tượng 18 tuổi Timur Bekmansurov chính là người đã nổ súng giết chết nhiều người tại Đại học Quốc gia Perm.

Vào khoảng 11 giờ sáng nay theo giờ địa phương, đối tượng Timur Bekmansurov đã bước vào khuôn viên của Đại học Quốc gia Perm ở khu vực Ural với một khẩu súng trên tay.

Có khoảng 8 người chết và 19 người bị thương đã được xác nhận, theo nguồn tin từ Ủy ban điều tra Nga.

img

Đối tượng Timur Bekmansurov và khẩu súng săn và rất nhiều đạn quấn quanh người.

Đã có những thông điệp được cho là của Timur Bekmansurov xuất hiện trên mạng trước khi đối tượng gây án. Trong đó, kẻ tấn công nói rằng mình không phải là thành viên của các tổ chức cực đoan.

Theo lời kể trên mạng của tay súng này, anh ta đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công từ giữa năm lớp 10.

Timur Bekmansurov nhận được giấy phép sở hữu vũ khí ngay sau sinh nhật 18 tuổi, sau khi đã vượt qua bài kiểm tra tâm lý thành công và cũng vượt qua các bài kiểm tra về sử dụng và cất giữ vũ khí an toàn.

Timur Bekmansurov tuyên bố rằng vụ việc ở Kazan vào tháng 5 vừa qua "đã ảnh hưởng với anh ta".

img

Timur Bekmansurov khi gây án.

Hơn nữa, Timur Bekmansurov đã giải thích cặn kẽ về việc lựa chọn địa điểm nổ súng. Timur Bekmansurov tuyên bố rằng anh ta đã chọn Đại học Quốc gia Perm, vì nơi đó có lượng người tập trung đông nhất "vào gần trưa thứ Hai."

Ở cuối ghi chú, Timur Bekmansurov cho biết động cơ của mình là do thất vọng với xã hội và hoàn cảnh xung quanh.

Kẻ tấn công tại trường đại học đã bị bắt và đang được giam giữ. Theo thông tin mới nhất, kẻ xả súng đã bị thương nặng.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã chỉ thị cho Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko và Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học Valery Falkov khẩn trương bay tới Perm để nắm bắt và giải quyết tình hình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.