Làm báo cùng Giao thông

Tin bài đặc sắc trên Báo Giao thông ngày 15/1

15/01/2016, 08:18

Đừng vì không muốn cung cấp thông tin thì đóng dấu “mật”, Cuộc sống của “chú lính chì dũng cảm” Thiện Nhân...

so cuoi tuan
Trang nhất Báo Giao thông số Cuối tuần, ra ngày 15/1/2016

Đừng vì không muốn cung cấp thông tin thì đóng dấu “mật”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh như vậy khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Luật Tiếp cận thông tin ngày 14/1. Theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, phải có quy định rõ và hết sức tạo điều kiện để người dân được tiếp cận thông tin. >>> Xem chi tiết

Sửa Luật Giao thông Đường bộ: Doanh nghiệp làm được, Nhà nước không giữ

Đó là khẳng định cảu Bộ trưởng Đinh La Thăng tại Hội nghị Tổng kết 6 năm thự hiện tiến tới sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ do Bộ GTVT tổ chức chiều 14/1. >>> Xem chi tiết

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dứt khoát trong năm nay phải hết xe quá tải

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết của Tổng cục Đường bộ VN hôm qua (14/1), Bộ trưởng Đinh La Thăng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, bất cập cần sớm khắc phục của lĩnh vực này như: Biển báo giao thông, ứng dụng KHCN vào lĩnh vực bảo trì, kiểm soát tải trọng xe...

Cuộc sống của “chú lính chì dũng cảm” Thiện Nhân

Từ một cậu bé bị bỏ rơi trong vườn ngay khi vừa lọt lòng, bị thú hoang ăn mất một chân và bộ phận sinh dục, “chú lính chì” Thiện Nhân đã hồi sinh mạnh mẽ để giờ đây trở thành một cậu bé vui vẻ, hoạt bát, thông minh và vô cùng bản lĩnh.

Khai trương Giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số

Chiều nay (14/1), Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng các Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng đã bấm nút khai trương “Giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số”, chính thức đưa vào sử dụng trên phạm vi toàn quốc. >>> Xem chi tiết

Thực hư Mỹ “chuyển nhầm” tên lửa Hellfire cho Cuba

Những ngày đầu năm 2016, báo chí Mỹ đồng loạt đưa tin về vụ tên lửa “ma-nơ-canh” Hellfire của Mỹ bị chuyển nhầm tới Cuba. Thực hư ra sao chưa biết, nhưng mối nguy rò rỉ bí quyết công nghệ khiến người Mỹ giật mình. >>> Xem chi tiết

Âm ỉ nỗi đau mang tên "thuốc thư"

Dù chỉ là thứ huyễn hoặc, ma mị nhưng "ma lai" hay "thuốc thư" vẫn còn âm ỉ tồn tại trong đồng bào Tây Nguyên gây nên những vụ việc đau lòng.

Trung Hiếu: Người ta “bàn ra tán vào” khi tôi được NSND

Ở tuổi 43, Trung Hiếu là nghệ sĩ trẻ nhất vừa được phong danh hiệu NSND. Xuất hiện trong buổi gặp gỡ với nụ cười sảng khoái, đôi mắt hiền sau cặp kính cận và ngoại hình trẻ hơn tuổi, Trung Hiếu trải lòng về công việc và cuộc sống.

Ly kỳ 31 ngày truy bắt nghi can bắn người Trung Quốc

Lần đầu tiên tại Đà Nẵng xảy ra vụ giết người trong đó cả hung thủ và nạn nhân đều là người nước ngoài. Tuy nhiên, chỉ sau 31 ngày nỗ lực điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã phá án thành công.

Cười ra nước mắt với thưởng Tết “bèo” của VĐV

Năm nay, làng thể thao, nhất là các tuyển thủ quốc gia sẽ có một cái Tết ấm cúng nhờ thành công đặc biệt tại SEA Games cùng khoản tiền thưởng tăng vọt. Tuy nhiên, phía sau đó còn là nỗi chạnh lòng chung của hàng nghìn VĐV “tay trắng” về nhà khi không có thành tích.

Ồn ào hãng phim quỵt nợ cát-xê

Chuyện diễn viên bị nhà sản xuất “quỵt nợ” lại một lần nữa trở nên “nóng hổi” khi ba diễn viên: Hòa Hiệp, Hoàng Anh, Quỳnh Lam cùng tố nhà sản xuất phim Đi qua mùa mưa không trả cát-xê cho họ đã 3 năm nay.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.