Làm báo cùng Giao thông

Tin bài đặc sắc trên Báo Giao thông ngày 24/3

24/03/2016, 09:02

Gần 300 tỷ xây mới cầu Ghềnh, Xe chở công nhân Samsung hoạt động trái luật tại Hà Nội...

Ảnh chụp Màn hình 2016-03-24 lúc 8.22.12 SA
Trang nhất Báo Giao thông số 48, ra ngày 24/3/2016

Gần 300 tỷ xây mới cầu Ghềnh

Hôm qua (23/3), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý chủ trương đầu tư và bố trí 298,5 tỷ đồng để xây cầu Ghềnh mới theo lệnh khẩn cấp. Các đơn vị tinh nhuệ nhất của ngành GTVT đã lên phương án, huy động thiết bị hiện đại tới hiện trường để trục vớt dầm cầu bị sập và triển khai xây cầu.

Xe chở công nhân Samsung hoạt động trái luật tại Hà Nội

Công ty TNHH Kumho Rent A Car Việt Nam (nay là Công ty TNHH Lotte Rental Việt Nam) có vốn đầu tư 100% nước ngoài không đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, nhưng vẫn công nhiên hoạt động như các doanh nghiệp vận tải trong nước. >>> Xem chi tiết

Quốc hội còn nặng nợ với cử tri

Góp ý kiến vào các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại phiên họp tổ ngày 23/3, nhiều ĐBQH đã "dốc lòng" giãi bày tâm tư trước những điều mà cả Quốc hội và Chính phủ chưa làm được.

Ngấp nghé quá tải, cách nào nâng công suất CHK Nội Bài?

Vấn đề nâng công suất Cảng hàng không (CHK) quốc tế Nội Bài được các cơ quan chức năng đặt ra ngay từ bây giờ và đang tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch CHK quốc tế lớn nhất miền Bắc này. >>> Xem chi tiết

Vì sao cần giảm phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), việc giảm 35% mức phí xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container loại 40feet (loại 5) từ ngày 1/4 tới sẽ kích thích các phương tiện thuộc diện trên tham gia giao thông nhiều hơn trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. >>> Xem chi tiết

Thị trường bất động sản: Đầu tư thế nào sinh lời?

Chuyên gia nhận định, giai đoạn 2016 - 2018 là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư bất động sản (BĐS) có tiềm lực.

Rùng mình hoa đẹp nhờ phun đậm thuốc trừ sâu

Thay vì việc đầu tư kỹ thuật canh tác an toàn, người trồng hoa ven đô lại “nhắm mắt, liều mình” lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật gây tác hại tới môi trường và sức khỏe.

Dự án “ngốn” tiền tỷ thu 7 triệu, ai chịu trách nhiệm?

Năm 2012, dự án mô hình nuôi cá thương phẩm được triển khai tại hồ chứa nước Ia Dreh, huyện Krông Pa, Gia Lai, tiêu tốn hơn 2 tỷ đồng, trong đó người dân tự góp vốn gần 1,2 tỷ đồng, ngân sách Nhà nước khoảng 1 tỷ đồng. Nhưng sau 3 năm, khi nghiệm thu chỉ thu về... 7 triệu đồng, trong khi cơ sở vật chất phó mặc cho trời.

Hamlet đi singapore biểu diễn: Hướng phát triển mới của kịch kinh điển

Lần đầu tiên một doanh nghiệp tài trợ để đưa vở kịch kinh điển Hamlet ra nước ngoài biểu diễn, mở ra một hướng phát triển mới cho loại hình nghệ thuật đỉnh cao, tốn kém nhưng lại kén khán giả.

ĐTVN - Đài Loan (19h 24/3): Thầy trò HLV Hữu Thắng tìm lời khẳng định

Sau những thất bại liên tiếp thời HLV Miura khiến niềm tin vào bóng đá nước nhà bị lung lay dữ dội đồng nghĩa HLV người Nhật mất ghế. Thế nên, thầy trò HLV Hữu Thắng đang mang trên vai sứ mệnh còn quan trọng hơn cả chiến thắng, đó là giành lại niềm tin từ người hâm mộ qua đó khẳng định mình tại lượt đấu thứ năm, vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.