Xã hội

Tin bão số 3 mới nhất: Tâm bão ở biển Quảng Ninh-Thanh Hóa

18/08/2016, 12:56
image

Khoảng 10h sáng 19/8, tâm bão số 3 giật cấp 14 ở trên vùng biển Quảng Ninh-Thanh Hóa.

tin-bao-so-1-moi-nhat

Khoảng 10h sáng 19/8, tâm bão số 3 giật cấp 14 ở trên vùng biển Quảng Ninh-Thanh Hóa. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng 10h ngày 18/8, tâm bão số 3 đang ở vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12.

Trong 24h tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/h, mạnh thêm và ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khoảng 10h ngày 19/8, tâm bão số 3 ở trên vùng biển Quảng Ninh-Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12-14.

Tối nay, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-14, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động rất mạnh. Sáng mai, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 8-10, giật cấp 12-14.

Trong 24 đến 36h tiếp theo, bão số 3 đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng 22 giờ ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào.

Từ chiều nay đến hết ngày 20/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400mm.

Mưa lớn gây nguy cơ lũ lớn, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; ngập úng ở đồng bằng Bắc Bộ và vùng trũng thấp ở Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) cũng có thể xảy ra tình trạng tương tự.

Bản tin tiếp theo về bão số 3 sẽ được Báo Giao thông cập nhật vào 14h30 ngày 18/8.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.