Thời sự

Tin bão số 4 mới nhất: Dân Đà Nẵng di chuyển tàu thuyền

12/09/2016, 16:11
image

Tin bão số 4 mới nhất: Người dân sống ven biển Đà Nẵng bắt đầu di chuyển tàu thuyền, chèn chống nhà cửa.

bao-so-4-dan-da-nang-di-chuyen-tau-thuyen-chen-cho
Tin bão số 4 mới nhất: Ngư dân dùng xe kéo di chuyển tàu thuyền qua bên kia đường Hoàng Sa phòng chống áp thấp có thể thành bão số 4. Ảnh: Tấn Việt.

Từ trưa 12/9 khi mưa nặng hạt và gió to hơn, ngư dân quận Sơn Trà (Đà Nẵng) bắt đầu dùng xe kéo di chuyển tàu thuyền lên mặt đường Hoàng Sa, đặt trên vỉa hè bên kia đường. Với những thuyền lớn, người dân thuê cả xe cẩu để dễ di chuyển.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, đến 15h chiều nay, dọc bờ biển đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà) đã vắng bóng tàu thuyền. Cá biệt, còn một số thuyền lớn vẫn đang được ngư dân khẩn trương đưa lên bờ. 

bao-so-4-dan-da-nang-di-chuyen-tau-thuyen-chen-cho
Những chiếc thuyền cuối cùng đang được ngư dân đưa vào bờ. Ảnh: Tấn Việt.
bao-so-4-dan-da-nang-di-chuyen-tau-thuyen-chen-cho
Sau khi được gia cố bằng các cây chống, gốc cây cũng được chèn thêm đất cho chặt, tránh gãy đổ. Ảnh: Tấn Việt.

Ngư dân Nguyễn Văn Chánh (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) cho biết, dù tàu của gia đình ông đã neo đậu an toàn trong Âu thuyền Thọ Quang nhưng vì nhiều ngư dân khác vẫn chưa di chuyển được tàu thuyền lên bờ, ông phải đội mưa xuống biển giúp sức cho những người này.

Ngoài ra, hàng chục hàng quán ven biển đang được gia cố. Chủ các quán nhậu huy động nhân viên kéo bao tải cát đè lên các mái tôn, đề phòng gió lớn có thể thổi bay. "Tôi gọi hết nhân viên nam ra làm chứ sợ không kịp, dự kiến trong buổi chiều nay là xong việc chèn chống mái nhà và đóng cửa nghỉ bán luôn" - ông Thơ, chủ quán nhậu Thơ Ý cho hay.

bao-so-4-dan-da-nang-di-chuyen-tau-thuyen-chen-cho
Khẩn trương chèn chống nhà cửa ngay trong cơn mưa. Ảnh: Tấn Việt.
bao-so-4-dan-da-nang-di-chuyen-tau-thuyen-chen-cho
Gió chưa quá lớn nhưng một số bảng hiệu ven biển đã bị ngã đổ. Ảnh: Tấn Việt.

Báo cáo của Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, đã có hơn 7.000 tàu thuyền cùng hơn 45.000 ngư dân đang hoạt động trên biển được thông báo về vị trí, hướng đi của bão để tìm cách phòng tránh. Hiện, chưa có ghi nhận về thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra tại các tỉnh duyên hải miền Trung.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 14h ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Nam - Bình Định khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và khả năng cao mạnh lên thành bão.

Đến 19h ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam - Bình Định khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

>>>>>> Xem thêm clip CSGT đội mưa khiêng cáng đưa ông cụ đi viện:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.