Bóng đá

Tin chuyển nhượng mới nhất 16/7: MU sắp có bom tấn từng vô địch World Cup?

16/07/2021, 08:39
image

Cập nhật tin chuyển nhượng mới nhất ngày 16/7. Diễn biến thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu.

Tin chuyển nhượng mới nhất 16/7 có gì hấp dẫn? MU sắp có bom tấn; Chelsea nhận gáo nước lạnh; Man City nhắm “chiếc giày vàng” châu Âu... và các thông tin khác.

img

Trung vệ Varane sắp gia nhập MU

MU sắp có bom tấn

Theo Mohamed Bouhafsi của RMC Sport, trung vệ Raphael Varane đã đồng ý các điều khoản hợp đồng để gia nhập MU.

Trong khi đó, báo chí Anh cũng đưa tin, Real Madrid chấp nhận bán Varane ngay trong hè 2021.

Khúc mắc hiện tại chỉ là MU đưa ra con số đủ thuyết phục Real nhả người hay không.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đòi 50 triệu bảng cho cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng, trong khi đó MU chỉ chấp nhận chi 28 triệu bảng.

Nhiều khả năng, Real sẽ đồng ý con số 30 triệu bảng kèm theo phụ phí.

Varane là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Anh cũng đang ở đỉnh cao phong độ và hứa hẹn là sự bổ sung chất lượng cho Quỷ đỏ.

Chelsea nhận gáo nước lạnh

Theo Sky Sports, đề nghị đầu tiên của Chelsea dành cho Erling Haaland đã bị Dortmund từ chối.

Theo đó, Chelsea đã gửi tới Dortmund một khoản tiền mặt được cho là khoảng 100 triệu euro cộng thêm Tammy Abraham hoặc Callum Hudson-Odoi nhằm đổi lấy Haaland.

Tuy nhiên, Dortmund không đồng tình với phương án này. Đội bóng Đức chắc chắn muốn con số lớn hơn bởi Haaland đang là món hàng hot nhất thị trường chuyển nhượng.

Cũng theo nhiều nguồn tin, người đại diện của Haaland là "siêu cò" Mino Raiola yêu cầu đòi nhận tới 40 triệu euro tiền hoa hồng nếu Haaland ra đi.

Trước đó, báo chí Anh cho biết ông chủ Roman Abramovich đã đồng ý giải ngân 175 triệu euro (150 triệu bảng) để Chelsea săn bằng được Haaland.

Theo một vài nguồn tin khác, The Blues cũng đang tiếp cận tiền đạo Federico Chiesa và sẵn sàng chi 115 triệu euro cho cầu thủ thuộc biên chế Juventus.

img

Chelsea bị từ chối vụ Erling Haaland

Roma đạt thỏa thuận chiêu mộ sao Arsenal

Theo Football Italia, Roma đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Granit Xhaka của Arsenal với mức giá 15 triệu cộng với khoản phí bổ sung 2,5 triệu euro.

Ở thời điểm đầu, Roma đề nghị mua Xhaka với mức giá 10 triệu euro nhưng Arsenal từ chối và đòi con số 20 triệu euro.

Sau thời gian đàm phán, hai bên cuối cùng đã chốt mức phí chuyển nhượng là 15 triệu euro.

Xhaka sẽ là tân binh thứ 2 của Roma dưới thời Jose Mourinho ở hè 2021 sau thủ thành Rui Patricio.

Xhaka vừa có một kỳ EURO thành công khi đưa Thụy Sĩ tới tận tứ kết và chỉ chịu thua Tây Ban Nha ở loạt đấu súng.

Man City nhắm “chiếc giày vàng” châu Âu

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2021, mục tiêu số 1 của Man City là Harry Kane.

Man xanh đã gửi lời đề nghị trị giá 100 triệu bảng tới Tottenham nhằm hỏi mua Kane ngay trước thềm EURO 2020 nhưng bị từ chối.

Trường hợp không thể chiêu mộ Kane, Man City sẽ chuyển hướng sang tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich.

Lewandowski hiện còn hợp đồng 2 năm với Bayern, nhận lương 300.000 bảng/tuần và chưa có ý định gia hạn với nhà ĐKVĐ Bundesliga.

Mùa trước, Lewandowski đã ghi 41 bàn cho Bayern ở Bundesliga, kỷ lục mọi thời đại của giải đấu này. Anh đồng thời giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu.

img

Man City có thể chiêu mộ Lewandowski

Cựu sao Tottenham muốn trở lại Ngoại hạng Anh

Theo Telegraph, Kieran Trippier muốn rời Atletico Madrid để trở lại Premier League thi đấu trong hè này.

Ngoài Man Utd, có 2 đội bóng lớn khác ở Anh đang theo đuổi hậu vệ của đội tuyển Anh.

Nhưng theo nguồn tin trên, Trippier ưu tiên đến Man Utd. Atletico Madrid đang dự định bán cựu sao Tottenham với mức giá 30 triệu bảng.

Trippier vừa có kỳ EURO 2020 tương đối thành công khi cùng tuyển Anh vào tới chung kết (thua Ý ở loạt sút luân lưu).

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.