Xã hội

Covid-19 ngày 29/3: 9 ca bệnh mới, có bệnh nhân gặp nhiều người ở đám giỗ

29/03/2020, 18:14

Tin tức dịch Covid-19 ngày 29/3 tại Việt Nam: 4 ca ra viện, 9 ca bệnh mới, một nữ phóng viên tiếp xúc BN148, Bộ Y tế họp khẩn tại 300 điểm cầu.

img
Tổng số người mắc Covid-19 của Việt Nam lên 188, đã có 25 ca bệnh được chữa khỏi

9 ca bệnh mới Bộ Y tế vừa công bố chiều 29/3, gồm:

CA BỆNH 181 (BN180): Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, người Việt Nam, địa chỉ Hợp Thành, Mỹ Đức, Hà Nội, du học sinh tại Pháp (quá cảnh Thái Lan) về Nội Bài ngày 20/3/2020 trên chuyến bay TG564, được cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241- Quỳnh Lưu - Nho Quan - Ninh Bình.

CA BỆNH 181 (BN181): Bệnh nhân nam, 33 tuổi, người Việt Nam, ở Hà Nội, từ Thái Lan về Việt Nam ngày 20/03/2020 trên chuyến bay TG564, được cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241- Quỳnh Lưu - Nho Quan - Ninh Bình.

CA BỆNH 182 (BN182): Bệnh nhân nữ, 19 tuổi, người Việt Nam, ở Hà Nội, du học sinh từ Thuỵ Sỹ (quá cảnh) Thái Lan về Nội Bài ngày 20/03/2020 trên chuyến bay VN618, được cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241- Quỳnh Lưu - Nho Quan - Ninh Bình.

Hiện cả 3 trường hợp trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình và có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 183 (BN183): Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại Trung Hòa, Cầu Giấy; là phóng viên có tiếp xúc gần (phỏng vấn) với bệnh nhân số 148 ngày 12/3/2020.

CA BỆNH 184 (BN184): Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, địa chỉ ở Cao Minh, huyện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290 nhập cảnh tại Nội Bài ngày 25/3/2020.

CA BỆNH 185 (BN185): Bệnh nhân nam, 38 tuổi. địa chỉ ở Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, điều trị 8 ngày tại khoa Thần Kinh bệnh viện Bạch Mai. Đến ngày 19/3/2020, bệnh nhân ra viện về nhà. Ngày 24/3/2020, bệnh nhân xuất hiện ho được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 29/3/2020, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV 2.

CA BỆNH 186 (BN186): Bệnh nhân nữ, 52 tuổi, quốc tịch Pháp, là vợ của bệnh nhân số 76, đến Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/3/2020 trên chuyến bay TK162. Từ ngày 10/3-16/3, bệnh nhân đi qua TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hội An và Huế. Ngày 16/3/2020, bệnh nhân đến Ninh Bình và được lấy mẫu xét nghiệm.

CA BỆNH 187 (BN187): Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Mỹ, địa chỉ ở Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Từ nước ngoài về sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN0054 ngày 13/3/2020. Từ ngày 13/3/2020 đến ngày 19/3/2020, bệnh nhân tự cách ly ở nhà và có tiếp xúc gần với 4 trường hợp người Việt Nam và 5 trường hợp người nước ngoài ở cùng tòa nhà. Ngày 22/3/2020, được lấy mẫu sàng lọc, ngày 25/3/2020 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV 2.

CA BỆNH 188 (BN188): Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại Mỹ Hương, Mỹ Đức, Hà Nội, bệnh nhân là nhân viên của công ty Trường Sinh cung cấp nước sôi cho Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân ở cùng, tiếp xúc gần với bệnh nhân số 169. Ngày 22/3/2020, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, đau rát họng. Ngày 14/3/2020, bệnh nhân có về quê ăn giỗ, sau đó quay lại làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai

Chủ tịch Hà Nội cảnh báo các "đốm cháy nhỏ" Covid-19 từ Bệnh viện Bạch Mai

Sáng 29/3, báo cáo tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ phòng chống dịch bệnh Covid-19 với các tỉnh thành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, từ chiều ngày 19/3, ngay khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai có 2 y tá dương tính với Covid-19, TP Hà Nội đã khẩn trương xác minh những người thân đã tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Kết quả, trong ngày 20/3, đã xác minh được con gái bệnh nhân 86 dương tính với Covid-19. Những trường hợp tiếp xúc gần 2 y tá trong viện cũng đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện chưa phát hiện thêm trường hợp nào tiếp xúc gần dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi xác định các trường hợp mắc Covid-19, Bệnh viện Bạch Mai đã chuyển 5.113 bệnh nhân đang điều trị tại đây về các tỉnh thành miền Bắc, trong đó TP Hà Nội đã tiếp nhận 1.592 trường hợp. Đến nay, TP Hà Nội cũng đã xác minh được toàn bộ người thân của gần 1.600 bệnh nhân này và cho cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

img
Dịch bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai còn phức tạp hơn 3 bệnh viện nằm ở Daegu (Hàn Quốc), Lombardy (Ý) và New York (Mỹ)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá, Bệnh viện Bạch Mai là “ổ dịch” lớn nhất, phức tạp nhất và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn TP, cũng như một số tỉnh thành trên cả nước. “Bộ Y tế mới chỉ công bố 12 trường hợp dương tính ở Bệnh viện Bạch Mai thôi, nhưng số liệu chúng tôi biết con số này đã gần 20 rồi”, ông Chung nói.

Theo ông Chung, đã có những trường hợp từ Bệnh viện Bạch Mai đi theo đoàn công tác xuống Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 dưới Hà Nam dương tính với Covid-19. Có trường hợp đi về Nam Định cũng dương tính với Covid-19. Cũng có trường hợp đi về Ninh Bình dương tính với Covid-19. Vì vậy, ông Chung lo ngại chỉ trong một vài ngày tới rất có thể có những “đốm cháy nhỏ” dương tính bùng phát ở một số tỉnh miền Bắc, cũng như tại TP Hà Nội.

Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch TP Hà Nội đánh giá Bệnh viện Bạch Mai có đầy đủ yếu tố của một “ổ dịch” diễn biến hết sức phức tạp. Cụ thể, có những bệnh nhân có bệnh nền nặng được điều trị tại đây. Trước thời điểm “đóng băng” bệnh viện, mỗi ngày vẫn có hàng nghìn người dân đến đây khám chữa bệnh.

“Điều chúng tôi lo ngại nhất, sau ngày 20/3, bệnh viện đã chuyển 5.113 trường hợp về khắp các tỉnh thành, trong đó Hà Nội tiếp nhận 1.592 trường hợp. Về việc này, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP vẫn thường gọi là "thả gà ra đuổi". Mà đuổi con virus này, tôi nghĩ khó có thể bắt lại được!”, ông Chung đánh giá.

Nhiều người di chuyển khắp nơi sau khi bị nhiễm

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung cũng nêu ra những lo ngại liên quan đến bệnh nhân 86 (y tá trong Bệnh viện Bạch Mai), từ ngày 9-14/3, đã phát thuốc cho khoảng 2.000 bệnh nhân HIV. Ông Chung đánh giá việc phát thuốc cho các bệnh nhân như vậy cũng dẫn đến nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất lớn.

Ngoài ra, ông Chung cũng nêu ra vấn đề liên quan đến 23 nhân viên đi phát nước cho tất cả các khoa trong Bệnh viện Bạch Mai, hiện đã có 2 ca dương tính với Covid-19. Trong 2 ca dương tính liên quan đến nhân viên phát nước này có một người đã đến Khoa Thần kinh trong viện, và tại khoa này đã phát hiện các trường hợp dương tính với Covid-19 (bệnh nhân 133 và 161).

Căn cứ thông tin bệnh nhân 170 đưa ra (vào nhà ăn của viện 5 lần), ông Chung cũng đánh giá nhà ăn ở Bệnh viện Bạch Mai có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ra ngoài xã hội rất cao. Bởi mỗi ngày có khoảng 600-700 người dân vào đây ăn uống, cuối tuần có khoảng 250 người.

Hơn nữa, bộ phận nấu ăn tại bệnh viện mỗi ngày cũng cung cấp cho khoảng 5.000 đến 6.000 nhân viên trong bệnh viện. Khoảng 2.000 đến 3.000 học viên, thực tập sinh của Hà Nội cũng như các tỉnh thành cũng vào đây ăn uống.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin, việc Bộ Tư lệnh hóa học phun thuốc khử trùng Bệnh viện Bạch Mai tối 28/3 làm người dân, cũng như nhân viên trong bệnh viện yên tâm hơn. Tuy nhiên, hiện nay nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ đây ra cộng đồng vẫn rất lớn.

“Rất có thể trong những ngày tới sẽ phát ra. Mà nếu xảy ra thì chỉ trong tuần tới. Cho nên chúng tôi thấy, Bệnh viện Bạch Mai là một trong những nơi dịch bệnh phức tạp nhất, có nguy cơ lây lan lớn nhất”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá.

Ông Chung cho biết, bản thân ông cũng đã nhờ một số chuyên gia về phòng chống bệnh tật trên thế giới phân tích lại nhưng số liệu liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai để đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ra ngoài cộng đồng. Các chuyên gia cho rằng, dịch bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai còn phức tạp hơn 3 bệnh viện nằm ở Daegu (Hàn Quốc), Lombardy (Ý) và New York (Mỹ).

“Vì số người ra vào quá nhiều và số bệnh nhân ra vào quá đông, nên Bệnh viện Bạch Mai phức tạp hơn cả 3 bệnh viện ở 3 nước trên. Ngoài ra, số học sinh, sinh viên ra vào đây cũng nhiều, nhưng đã chuyển về các tỉnh thành rồi. Trường hợp này cũng như Vũ Hán dịp gần Tết, sau khi nhiễm bệnh nhiều người đã di chuyển khắp các nơi”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói thêm.

Cặp vợ chồng ở Hải Dương ủng hộ 30 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19

Chiều 29/3, đại diện UBND xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương xác nhận, MTTQ xã vừa tiếp nhận 30 triệu đồng của cặp vợ chồng ở địa phương ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, ngày 28/3, thông qua MTTQ xã, vợ chồng ông Phạm Văn Chiếu và vợ là bà Đoàn Thị Chè ở thôn Quàn, xã Bình Xuyên đã chuyển số tiền 30 triệu đồng ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương. Số tiền này được chia cho 3 đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19 gồm các lực lượng: công an, y tế và quân đội.

img
Vợ chồng ông Chiếu, bà Chè trao 30 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho MTTQ xã Bình Xuyên

Ông Nhữ Đình Tảo, Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang cho biết sau khi tiếp nhận, MTTQ xã đã báo cáo lãnh đạo MTTQ huyện Bình Giang để chuyển số tiền trên về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương. Giữa lúc cả nước đang chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 thì việc làm của vợ chồng ông Chiếu rất đáng quý và trân trọng sẽ tạo sự lan tỏa cho cộng đồng cũng như nhân dân địa phương.

Qua tìm hiểu được biết, vợ chồng ông Chiếu hiện làm kinh doanh buôn bán trên địa bàn, nhiều năm liền đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình văn hóa và luôn nhiệt tình tham gia các phong trào của địa phương.

Bệnh nhân số 170 mua và ăn cơm 5 lần tại căng tin BV Bạch Mai

Đêm 28/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND gửi Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) thành phố Hà Nội; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; Giám đốc Công an thành phố; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Tiếp theo Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND cùng ngày, Công điện khẩn số 02 nêu diễn biến phức tạp của ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh trường hợp bệnh nhân số 170, trong thời gian từ ngày 20/3/2020 đến ngày 22/3/2020, đã đến mua và ăn cơm 5 lần tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai, qua xét nghiệm có kết quả dương tính với Covid-19.

Vì vậy, để kịp thời ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát toàn bộ các trường hợp đến, thăm, chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ ngày 10/3 đến 25/3/2020 đã sử dụng dịch vụ tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai, yêu cầu lập tức thực hiện việc tự cách ly y tế tại nhà và liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố qua số điện thoại: 0969.082.115 hoặc 0949.396.115 để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm.

Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên số 178 ở Thái Nguyên giấu bệnh

Sáng nay, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Quang Anh, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, sáng này, UBND huyện đã tổ chức họp khẩn, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid -19.

Trước đó, theo thông báo chính thức của Bộ Y tế, đến nay, Thái Nguyên đã có bệnh nhân đầu tiên dương tính với Covid-19 là bệnh nhân số 178. Đây là bệnh nhân nữ, 44 tuổi, có địa chỉ thường trú tại xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ.

Bệnh nhân từng làm thuê ở nhà ăn của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong 2 tháng. Công việc là đưa cơm tới các khoa, phòng trong bệnh viện.

16h50 ngày 27/3, bệnh nhân này đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ với triệu chứng đau đầu, chóng mặt. Khai thác ban đầu, bệnh nhân có biểu hiện che giấu thông tin khi cho biết mình chỉ ở nhà không đi đâu và bị đau đầu, chóng mặt nên đi khám.

Bệnh nhân được lập hồ sơ bệnh án điều trị tại khoa nội, xét nghiệm công thức máu và đường máu cho kết quả bình thường. Đến 20h cùng ngày, bệnh nhân có biểu hiện đau họng, sốt, kiểm tra thân nhiệt 37,6 độ C.

Trước đó, ngày 25/3, bệnh nhân đã đến Bệnh viện Nhiệt đới trung ương làm các xét nghiệm, chụp tim, phổi cho kết quả bình thường; làm test nhanh Covid-19 cho kết quả âm tính.

Khai thác lịch sử di chuyển, chiều ngày 27/3, bệnh nhân đi xe khách của hãng LIMOSINE Văn Phúc từ Bạch Mai về đến Đại Từ, sau đó vào thẳng Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ khám.

Lấy mẫu xét nghiệm gửi về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Vào 15h, ngày 28/3, đã chuyển bệnh nhân bằng xe chuyên dụng tới cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên.

Đêm 28/3, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh, Hà Nội) để cách ly điều trị.

Hiện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu cách ly 8 bệnh nhân cùng phòng với bệnh nhân trên; 12 cán bộ của Bệnh viện có tiếp xúc gần với bệnh nhân này cũng đã được bố trí cách ly mỗi người một phòng.

Ngoài ra, hơn 10 người đi cùng chuyến xe LIMOSINE với bệnh nhân cũng được cách ly tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên.

Chưa có ca nhiễm, Quảng Ngãi hoả tốc đóng cửa hàng quán phòng dịch Covid-19

Sáng 29/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra văn bản hoả tốc chỉ đạo các địa phương, đơn vị chức năng và thông tin đến doanh nghiệp, người dân tiến hành tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng quán đến hết ngày 15/4 để phòng dịch Covid-19. Phạm vi thực hiện chỉ đạo hoả tốc này trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh internet, trò chơi điện tử, karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, phòng tập gym, yoga, xoa bóp (massege), spa, bi da; các dịch vụ văn hoá, thể thao tập trung đông người; hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đông người.

Hạn chế tập trung đông người, không tụ tập quá 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viên; thực hiện giữ khoảng cách từ 2m trở lên giữa người với người...

Đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống (nhà hàng, quán ăn, căn tin bệnh viện, cơ quan, giải khát, quán ăn đường phố...) không được tổ chức bán thức ăn tại chỗ, khuyến khích khách hàng mang đi, bán hàng qua mạng, online và giao hàng tận nơi cho khách hàng.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm dịch Covid-19. Chỉ đạo này thể hiện sự quyết tâm của Quảng Ngãi trong việc ngăn ngừa dịch Covid-19.

5 ca nhiễm mới, 4 ca trong số này lây từ ổ dịch BV Bạch Mai

Đến 6h sáng 29/3, Việt Nam ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 của Việt Nam lên 179. 4 ca trong số này liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội); ca còn lại được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân 175 (nam, 57 tuổi), Bệnh nhân 176 (nữ, 38 tuổi), và Bệnh nhân 177 (nữ, 49 tuổi), tất cả đều là nhân viên làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai, tiếp xúc với nhiều người trước khi phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 178, (nữ, 44 tuổi), cũng làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai, đang ở Thái Nguyên và được xét nghiệm dương tính. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Đại Từ, Thái Nguyên.

img
Ngày 29/3, thêm 5 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 4 ca liên quan ổ dịch BV Bạch Mai, đã tiếp xúc nhiều người trước khi phát hiện dương tính.

Bệnh nhân 179, 62 tuổi, có địa chỉ ở quận Hà Đông, TP Hà Nội. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay EK394, nhập cảnh ngày 18/3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh Thanh Hoá. Tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác định dương tính với SARS-COV-2. Hiện tại bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đang được cách ly riêng tại khu cách ly, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Riêng về ổ dịch BV Bạch Mai, trong ngày hôm qua, PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho hay, qua điều tra dịch tễ tiếp, đã nhận thấy có nguồn lây nguy hiểm hơn nữa là từ nhân viên của các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống, hậu cần vào bệnh viện. Cụ thể một công ty cung cấp dịch vụ tại BV Bạch Mai đã có 5 người nhiễm. Bên cạnh đó, còn có nguồn lây bệnh từ những người chăm sóc bệnh nhân chuyên nghiệp, những người này di chuyển qua các bệnh viện.

“Nguy cơ lây nhiễm từ nhân viên các công ty cung cấp dịch vụ trong bệnh viện và những người chăm sóc bệnh nhân chuyên nghiệp là rất lớn. Không chỉ BV Bạch Mai mà các bệnh viện khác phải đặc biệt chú ý hai nguồn này”, PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo.

9 ca dương tính Covid-19 ở Bình Thuận sức khỏe ổn định

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, đến 14h chiều 28/3, không ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm Covid-19. Tổng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh là 9 người. Trong đó thành phố Phan Thiết 7 người, Hàm Thuận Bắc 2 người. Các trường hợp này đang được quản lý, điều trị cách ly theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân này vẫn bình thường.

Tính đến nay số mẫu xét nghiệm đã lấy là 872 mẫu, trong đó có 9 trường hợp dương tính (đã nêu ở trên), 780 trường hợp âm tính, còn lại là những trường hợp xét nghiệm lại, 64 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm, một số trường hợp tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm

Số tiếp xúc gần (vòng 1) đến nay là 351 trường hợp, trong đó đang được cách ly tại Trung đoàn BB 812 của tỉnh là 4 trường hợp, trường Quân sự tỉnh là 16 trường hợp. Không có trường hợp nào có triệu chứng biểu hiện nhiễm bệnh, số còn lại âm tính, cách ly tại nhà. Số trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (vòng 2) là 1.636 trường hợp, các trường hợp này đang được theo dõi, cách ly theo dõi y tế tại nhà.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, cơ quan chức năng đã thành lập 2 chốt kiểm soát y tế du khách nước ngoài và khách Việt Nam. Tất cả đều được cán bộ y tế đo thân nhiệt cơ bản đều ổn định, không có triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Tại khu vực cách ly 2 tuyến đường tại khu phố 2, phường Đức Thắng (nơi bệnh nhân số 34 cư ngụ dự kiến ngày 3/4 sẽ dỡ lệnh cách ly) tình hình đời sống người dân trong khu cách ly và đội ngũ làm công tác ổn định sức khỏe bình thường. Hiện tại toàn tỉnh có 26 cơ sở thực hiện việc cách ly tập trung với số giường 2.515 giường hiện đang tiếp tục rà soát thiết lập bổ sung đảm bảo theo yêu cầu.

Đến nay, qua 16 ngày không có ca mắc mới và các trường hợp tiếp xúc ở vòng 1, vòng 2 đều cho kết quả âm tính được quản lý chặt chẽ, do đó khả năng lây lan trong cộng đồng được hạn chế..

Triệu tập cô gái tung tin có người nhiễm Covid-19 để bán khẩu trang

Ngày 29/3, Công an huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) cho biết, vừa triệu tập chủ tài khoản Facebook N.T.N.D đến cơ quan công an. Người này thừa nhận do muốn gây sự chú ý của mọi người để bán khẩu trang nên đã đăng tải thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận. Sau khi nhận thức được hành vi vi phạm, D. đã gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Trước đó qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Công an huyện Đan Phượng phát hiện một tài khoản facebook đăng tải thông tin địa bàn xã Hạ Mỗ và Liên Trung có người nhiễm Covid-19. Thông tin đăng tải đã khiến nhiều người dân trên địa bàn huyện hoang mang, lo lắng.

Cần Thơ tạm ngưng hoạt động 4 tuyến xe buýt liên tỉnh từ ngày 29/3

Ngày 29/3, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết, thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, từ hôm nay Cần Thơ sẽ giảm 50% số chuyến đối với một số loại hình vận tải hành khách công cộng kể từ ngày 29/3 đến ngày 15/4.

Cụ thể, giảm từ 50% số chuyến đối với 4 tuyến xe buýt trong nội ô TP Cần Thơ. Tạm ngưng hoạt động 4 tuyến xe buýt liên tỉnh. Đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, giảm 50% số chuyến so với kế hoạch trên tất cả các tuyến vận tải hành khách cố định từ TP Cần Thơ đến các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Giảm 60% số chuyến từ TP Cần Thơ đi TP.HCM và tạm dừng các tuyến đến Hà Nội, Bình Thuận, Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Giảm 50% số chuyến đối với hoạt động vận tải hành khách theo hình thức hợp đồng, du lịch, trung chuyển; và vận tải hành khách bằng taxi cũng giảm 50% số chuyến.

Ngày 28/3, số ca tử vong của Italy vượt 10.000, Mỹ cân nhắc phong tỏa New York

Số người tử vong do nhiễm Covid-19 tại Italy đã đạt mức 10.023 vào hôm 28/3, tăng 889 trường hợp so với một ngày trước đó, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự của Italy.

img
Tại Mỹ, số ca tử vong ở Mỹ vượt 2.000, TT Trump muốn phong tỏa New York

Italy cũng xác nhận 92.472 ca nhiễm, điều này khiến Italy trở thành quốc gia có tỷ lệ tử vong trong số những ca nhiễm cao nhất thế giới. Trung Quốc, nơi đại dịch bắt đầu, có số ca nhiễm là 81.997 nhưng số ca tử vong chỉ ở mức 3.299 ca, theo Đại học Johns Hopkins.

Italy hiện có số ca nhiễm được xác nhận cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Mỹ có 105.470 ca nhiễm, nhưng cũng chỉ có 1.700 trường hợp tử vong vì virus. Độ tuổi trung bình của những người tử vong tại Italy sau khi dương tính với virus là 78, Viện Y tế nước này cho biết hôm 27/3.

Còn tại Mỹ, theo thống kê vào lúc 18h ngày 28/3, ít nhất 215 triệu người, tức khoảng 65% dân số Mỹ, được yêu cầu ở nhà theo lệnh đã có hiệu lực tại các bang.

Các bang cũng đã ban hành thêm các lệnh sẽ có hiệu lực từ cuối ngày 28/3 và từ ngày 30/3. Tính đến sáng 29/3, ít nhất 216,9 triệu người Mỹ sẽ được yêu cầu ở nhà và đến sáng 30/3, con số này sẽ tăng lên đến ít nhất 225 triệu.

Số người chết vì virus corona chủng mới tại Mỹ đã tăng lên đến 2.010 hôm 28/3, gấp đôi trong vòng 3 ngày, theo dữ liệu được cập nhật liên tục của Đại học John Hopkins.

Bang New York tiếp tục là tâm điểm của dịch bệnh tại Mỹ, chiếm khoảng một nửa số ca nhiễm. Tổng thống Donald Trump hôm 28/3 nói ông đang cân nhắc cách ly bắt buộc 2 tuần đối với toàn bộ bang này cũng như một phần các bang New Jersey và Connecticut.

Hà Nội rà soát toàn bộ người đến Bạch Mai từ 10/3 để cách ly

Tối 28/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có Công điện khẩn gửi ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn, Giám đốc Công an Tp Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Công điện nhấn mạnh, tại Hà Nội đến 17h ngày 28/3, đã ghi nhận 59 ca mắc Covid-19. Số ca mắc có xu hướng tăng trong những ngày gần đây, đặc biệt tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 18/3 đến nay, liên tiếp ghi nhận những ca mắc Covid-19.

img
Hà Nội sẽ tiến hành rà soát toàn bộ các trường hợp đã điều trị, đi và đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3 đến nay để cách ly theo quy định

Ngày 28/3, có thêm 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là nhân viên đưa đón cho các khoa chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai. Bộ Y tế đã xác định Bệnh viện Bạch Mai là "ổ dịch".

Trước diễn biến ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo:

Thành lập các tổ công tác để tiến hành rà soát các trường hợp trong khoảng thời gian từ 10/3/2020 đến nay, gồm:

- Bệnh nhân nội trú của Bệnh viện Bạch Mai đã ra viện, bệnh nhân ngoại trú đến khám điều trị, người đến thăm, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, sinh viên, học sinh thực tập tại bệnh viện.

- Các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai cư trú hoặc tạm trú tại các xóm trọ trên địa bàn, các đối tượng khác liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Lập tức ra quyết định cách ly y tế đối với các đối tượng trên theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.