Tiêu điểm

Tin giao thông 24h: Xe container gây tai nạn, 30 người thoát chết

17/01/2017, 18:35
image

Mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức nóng 24h qua trong Bản tin Giao thông của Truyền hình Giao thông.

Sequence 03.Still004

Mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức nóng 24h qua trong Bản tin Giao thông của Truyền hình Giao thông.

 Xem thêm Tin giao thông 24h: Container đâm sập nhà dân, xe từ thiện gặp nạn

30 người trên xe khách thoát chết sau cú tông của xe container

Vào khoảng 5h00 ngày 16/1, trên tuyến QL1A (đoạn qua địa phận xã Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách và xe container. Xe khách bị bong tróc, kính cửa vỡ nát. Còn xe container mất lái lao xuống mương nước. Rất may toàn bộ hành khách và các tài xế không có ai bị thương nặng.

Xe container tông chết người, bỏ chạy 300m bị người dân vây bắt

Khoảng 20h tối 16/1, trên giao lộ Phan Văn Đáng, TP.HCM, xe container BKS: 51C-153.61 chạy lấn làn xe đã gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy. Người dân đã truy đuổi, yêu cầu tài xế dừng xe cách hiện trường hơn 300m.

Còn sau đây là một số tin tức giao thông đáng chú ý trong ngày hôm nay 17/1.

Tiền Giang: Xe cấp cứu tông một phụ nữ nguy kịch

Một người phụ nữ ở Tiền Giang sau khi bị xe cứu thương đâm trúng đã phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 5h20 phút sáng 17/1, xe cấp cứu mang biển kiểm soát 63B-00344 của Công ty TNHH Thiện Phúc, TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt va chạm một phụ nữ đi xe đạp cùng chiều khiến người này bị thương rất nặng.

Công bố 11 số điện thoại đường dây nóng về ATGT dịp Tết

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa công bố 11 số điện thoại đường dây nóng phục vụ tiếp nhận, xử lý những thông tin phản ánh về tình hình an toàn giao thông, hoạt động kinh doanh vận tải dịp Tết Đinh Dậu, Lễ hội xuân 2017. 

Phản ánh về vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không về tăng giá vé, chở quá số người quy định, giá cước vận tải... Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị người dân liên hệ các số của: Bộ GTVT: 0962.665.953, 0964.054.455, 0977.497.891; Tổng cục Đường bộ Việt Nam: 0983.608.989, 0915.908.085, 0916.608.085. Những phản ánh về tình hình an toàn giao thông, các vụ việc tai nạn giao thông liên hệ các số điện thoại của Ủy ban ATGT Quốc gia: 0868911911, 0941329634, 0985465896, 0995918666 Những phản ánh về trật tự ATGT, xử phạt vi phạm về trật tự ATGT liên hệ số của Cục CSGT: 069.2342608.

Theo lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, những thông tin tiếp nhận từ người dân phản ánh qua đường dây nóng sẽ được chuyển tới các cơ quan liên quan hoặc cơ quan chức năng tại các địa bàn xảy ra những vấn đề mà người dân phản ánh để xử lý kịp thời.

Lo kẹt xe, Đà Nẵng sẽ sớm hạn chế phương tiện cá nhân

Chưa trở thành điểm nóng ùn tắc giao thông như Hà Nội, TP.HCM, nhưng với tốc độ phương tiện, mật độ dân cư khu vực nội thị gia tăng nhanh, Đà Nẵng đang lập đề án hạn chế phương tiện cá nhân trình lãnh đạo thành phố trong tháng 6.

Sở GTVT Đà Nẵng hiện đang triển khai hàng loạt biện pháp như: Thu hẹp nút giao, bố trí lối thoát phương tiện cho các hướng di chuyển cùng làn về phía phải mà không phải chờ đèn xanh - đỏ…Đồng thời, đang làm đề án hạn chế xe cá nhân dự kiến trình lãnh đạo TP. Đà Nẵng trong tháng 6 tới. Trong đó, đưa ra các phương án kiểm soát ô tô, xe máy vào trung tâm để giảm thiểu ùn tắc.

Hà Nội: Năm nay sẽ có tuyến BRT thứ hai

Còn tại Hà Nội, nhằm quy hoạch giảm ùn tắc giao thông, Sở GTVT đã phối hợp với TCT Vận tải Hà Nội trình UBND xem xét cho thực hiện tuyến buýt nhanh BRT số 2.

Theo dự kiến thì buýt nhanh BRT 02 sẽ có lộ trình Kim Mã - Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Sở GTVT Hà Nội cho biết nếu được UBND TP phê duyệt sớm, tuyến buýt nhanh thứ hai của Thủ đô có thể đi vào vận hành ngay trong năm 2017.

Trong cuộc họp với lãnh đạo TP. Hà Nội ngày hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Hà Nội cần coi việc giải quyết ùn tắc giao thông là nhiệm vụ quan trọng để phát triển Thủ đô bền vững. Đồng thời nhắc nhở Hà Nội quan tâm triển khai các biện pháp chống ùn tắc trong những ngày cao điểm người dân về nghỉ Tết và trong những ngày người dân quay trở lại thành phố. 

Lễ cưới ấn tượng với màn rước dâu bằng xe cứu hộ ở Vĩnh Phúc

Bản tin ngày hôm nay sẽ kết thúc bằng hình ảnh về một đám cưới rước dâu bằng những chiếc xe cứu hộ giao thông khiến nhiều người thích thú.

Theo chia sẻ của chủ nhân đoạn clip, màn rước dâu diễn ra tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc với sự tham gia của hơn 20 xe cứu hộ giao thông. Bố chú rể làm nghề cứu hộ giao thông đã khoảng 10 năm nay nên việc huy động xe cứu hộ để rước dâu trong đám cưới cũng là điều dễ hiểu.

 Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.