Tiêu điểm

Tin giao thông 24h: Xe máy đầu đầu, xử phạt buýt nhanh

15/02/2017, 17:46

Những tin tức nóng về Giao thông 24h có trong Bản tin Giao thông của Truyền hình Giao thông.

Sequence 01

Những tin tức nóng về Giao thông 24h có trong Bản tin Giao thông của Truyền hình Giao thông.

 Xem thêm Tin giao thông 24h: Không cấm Uber, xe tải chắn ngang đường

Bắt đầu xử lý ôtô, xe máy lấn làn BRT

Bắt đầu từ hôm nay, CSGT sẽ xử phạt ôtô, xe máy đi vào đường dành riêng cho xe buýt nhanh (BRT).

Chỉ trong vòng nửa giờ, đã xử lý gần 10 trường hợp xe máy và ô tô vi phạm trên tuyến đường Lê Văn Lương, đoạn qua địa bàn phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, nơi buýt nhanh đi qua.

Đa phần các trường hợp khi bị CSGT dừng xe đều không hiểu mình vi phạm lỗi gì, đồng thời trần tình "do vội đi làm" hoặc "thấy đường vắng nên đi vào cho nhanh"... Tất cả các trường hợp vi phạm đều được CSGT giải thích, tuyên truyền rõ ràng, đồng thời cam kết không tái phạm. Theo quy định, nếu lái xe cố tình đi vào làn buýt nhanh, xe máy vi phạm bị xử phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng, ô tô là từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, tước GPLX từ 1-3 tháng.

Triệu tập nghi phạm đâm trọng thương người cứu giúp TNGT ở Bắc Ninh

Liên quan đến vụ việc người đàn ông cứu giúp đưa cô gái gặp TNGT vào bệnh viện cấp cứu ở Bắc Ninh bị người quen nạn nhân đâm thấu phổi, Trưởng Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã triệu tập được nghi phạm gây ra vụ việc.

Cụ thể, nghi phạm Nguyễn Hữu Khá (trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) - Người được xác định đã dùng dao đâm anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, trú tại phố Trẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành) lên cơ quan công an vào khoảng 20h tối qua (14/2).

Công an huyện Thuận Thành cũng khẳng định, anh Nguyễn Hải Sơn không phải là người gây ra tai nạn mà chỉ là người cứu giúp đưa cô gái trẻ đi bệnh viện.

5 nhà xe bị thu hồi phù hiệu vì  không điều chuyển luồng tuyến

Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết tính đến ngày 13/2, mới có 6/11 đơn vị vận tải khách cố định (nhà xe) đưa xe về bến theo phương án điều chuyển luồng tuyến cố định của Hà Nội. 5 nhà xe còn lại không chấp hành điều chuyển luồng tuyến sẽ bị thu hồi phù hiệu 1 tháng kể từ ngày hôm nay 15/2.

5 nhà xe chưa đưa xe về bến Nước Ngầm, gồm: Doanh nghiệp Tư nhân ăn uống Tâm Lương có 1 xe chạy tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh; Công ty Minh Dũng có 1 xe chạy tuyến Nước Ngầm - Hà Tĩnh, Doanh nghiệp tư nhân Huyên Hồng có 1 xe chạy tuyến Nước Ngầm - Huyên Hồng (Thanh Hóa), Công ty Vận tải du lịch thương mại Hải Hiền có 1 xe chạy tuyến Nước Ngầm - Phía Nam Thanh Hóa và Công ty CP TMDV Thuận Ý Gia Lai có 8 xe chạy tuyến Nước Ngầm - Gia Lai.

Hai xe máy đấu đầu ngày Valentine, 4 người tử vong

Vào tối ngày 14/2, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa đã xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong.

Người dân địa phương cho biết, vào khoảng 21h15 phút,  hai xe máy chạy tốc độ cao đi ngược chiều đã đâm thẳng vào nhau. Tại hiện trường, hai xe máy đều hư hỏng nặng. Bốn người trên 2 xe máy đều tử vong.

 Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.