Làm báo cùng Giao thông

Tin hay trên Báo Giao thông ngày 24/12/2015

24/12/2015, 09:12

Vì sao còn lượng lớn xe cơi thùng?, Được lợi gì khi có thẻ Căn cước công dân?...

Untitled
Trang nhất Báo Giao thông số 207, ra ngày 24/12/2015

Vì sao còn lượng lớn xe cơi thùng?

Trong khi Bộ GTVT triển khai nhiều giải pháp kiểm soát kích thước thùng xe, ngăn chặn nạn chở quá tải thì việc kiểm tra, xử phạt vi phạm ở nhiều địa phương vẫn chưa kiên quyết, nghiêm minh. Điều này dẫn tới tình trạng cơi nới thùng chở quá tải tái diễn phổ biến trên nhiều tuyến đường. >>> Xem chi tiết

Bộ GTVT yêu cầu kê khai giá cước vận tải phù hợp với giá xăng dầu

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Văn bản 16977 yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tăng cường công tác quản lý giá cước và thực hiện kê khai giá tại đơn vị vận tải đường bộ trên địa bàn. >>> Xem chi tiết

Được lợi gì khi có thẻ Căn cước công dân?

Khi được cấp thẻ căn cước công dân, người dân không phải mất công xin dấu xác nhận ở phường, xã bởi cơ quan chức năng không được đòi hỏi các giấy tờ khác. >>> Xem chi tiết

Không được phép sai lầm trong an ninh hàng không

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải – Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm và triển khai công tác năm 2016 diễn ra sáng qua (23/12). >>> Xem chi tiết

Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của toàn ngành

Ngày 23/12 tại Hà Nội, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng-chống tham nhũng (PCTN), đánh giá công tác PCTN thời gian qua, đồng thời đề ra biện pháp trong thời gian tới. >>> Xem chi tiết

Tăng “phạt nguội”, giảm vi phạm giao thông

Sau 3 năm triển khai mô hình “phạt nguội” các lỗi vi phạm TTATGT qua hình ảnh, lực lượng CSGT Bình Định đã tạo hiệu quả rõ rệt nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông, giảm nguy cơ TNGT cho người điều khiển phương tiện.

Xây dựng hình ảnh công an đẹp trong mắt dân

Quá trình thực thi nhiệm vụ, tiếp xúc với người dân của lực lượng cảnh sát, có thể từ một lời nói, hành vi dù rất nhỏ nhưng sẽ tạo hiệu ứng rất lớn. >>> Xem chi tiết

Sau EU, Mỹ trừng phạt Nga

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã bổ sung hàng chục cá nhân và tổ chức Nga vào danh sách trừng phạt vì có liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine, theo Reuters ngày 23/12.

Đột nhập của hàng "cấm" người Việt, mời khách Trung Quốc

Liên tiếp xuất hiện hai cửa hàng tại Đà Nẵng tuyên bố “cấm cửa” khách Việt, chỉ chào mời khách Trung Quốc, Hàn Quốc. >>> Xem chi tiết

Cầu thủ HAGL ồ ạt lên tuyển U23: Miura toan tính đường xa

HLV Toshiya Miura đã gọi tới 9 cầu thủ HAGL vào thành phần U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Nhà cầm quân người Nhật đang ấp ủ một kế hoạch dài hơi nhằm phát huy và tận dụng điểm mạnh của “những đứa trẻ nhà bầu Đức” vẫn được đào tạo bài bản.

Hào quang bolero trở lại

Thời hoàng kim của dòng nhạc bolero đang trở lại khi những cuộc thi bolero trên truyền hình đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người trong thời gian gần đây. >>> Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.