Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 1/11/2017

01/11/2017, 07:46

Nghiên cứu đổi giờ học, giờ làm giảm ùn tắc giao thông; Giá khởi điểm đi cao tốc Bắc-Nam 1.500đ/km là khả thi...

24

Trang nhất Báo Giao thông số 175 ra ngày 1/11/2017

Nghiên cứu đổi giờ học, giờ làm giảm ùn tắc giao thông

Sáng 31/10, thảo luận tại hội trường về tình hình KT-XH, ĐB Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đề xuất cần sớm nghiên cứu điều chỉnh giờ học, giờ làm để giảm ùn tắc giao thông, cũng như tiết kiệm thời gian, tiền bạc của người dân. Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội và TP HCM đều cho rằng, đề xuất này có tính khả thi và sẽ góp phần giảm đáng kể áp lực giao thông tại hai đô thị lớn nhất cả nước này. Xem chi tiết tại đây

Dành nguồn vốn xây sân bay Long Thành, cao tốc Bắc - Nam

Thảo luận tại hội trường hôm qua (31/10) về tình hình KT-XH và ngân sách Nhà nước năm 2017, ĐB Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) kiến nghị Chính phủ cần cải cách chính sách thu, giảm biên chế, tiết kiệm chi, sắp xếp lại kế hoạch đầu tư năm 2018... để dành nguồn triển khai dự án sân bay Long Thành và cao tốc Bắc - Nam. Xem chi tiết tại đây

Giá khăn lụa tơ tằm Trung Quốc nhập về nước chưa bằng bát phở 

Phải công khai “sức khỏe” nếu cho phá sản ngân hàng

Đồng tình với việc cho ngân hàng yếu kém phá sản, song các chuyên gia cho rằng, cần công khai “sức khoẻ” ngân hàng và nâng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ người gửi tiền. Xem chi tiết tại đây

Tăng trách nhiệm của ngân hàngvà khách hàng

Mặc dù đã nhiều lần được đề cập, song đến nay, vấn đề phá sản ngân hàng mới chính thức được đưa vào Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) sửa đổi, dự kiến được xem xét, thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần này. Xem chi tiết tại đây

Giá khởi điểm đi cao tốc Bắc - Nam 1.500đ/km là khả thi

Theo đề xuất của Chính phủ để Quốc hội thông qua, giá khởi điểm lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam khi đưa vào khai thác là 1.500đồng/km. Mức giá này đảm bảo hấp dẫn các doanh nghiệp vận tải và người dân vì theo tính toán, lưu thông trên cao tốc dù trả phí cao hơn vẫn có lợi hơn đi QL1. Xem chi tiết tại đây

Tái bùng phát xe quá tải tuyến tránh Đà Nẵng

Gần đây, tình trạng xe “thùng khủng” lại tái diễn và vô tư hoạt động trên tuyến đường tránh phía Nam hầm Hải Vân - Túy Loan (Đà Nẵng). Trong khi đó, CSGT cho rằng không đủ lực lượng xử lý vì tập trung cho APEC. Xem chi tiết tại đây

Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn làm dự án BOT giao thông

Tập đoàn YK của Hàn Quốc đã đề xuất đầu tư một dự án BOT giao thông có thời hạn 30 năm và một sân golf 18 lỗ rộng 100ha ở TP Cần Thơ. Thông tin được ông Jang Sang Kyu, Chủ tịch Tập đoàn YK nêu ra tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống ngày 31/10.

Đàm phán giảm giá vé 39 dự án BOT giao thông

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, trong tổng số 54 dự án đang vận hành khai thác, tính đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Đường bộ VN đã tổ chức đàm phán với nhà đầu tư, DN dự án và địa phương về giảm giá vé đối với 39 dự án. Xem chi tiết tại đây

Án tù cho hai kẻ giết người chỉ vì tiếng nẹt pô xe máy

Cát tặc lộng hành biển Cần Giờ

Tình trạng khai thác cát trái phép tại vùng biển huyện Cần Giờ (TP HCM) khu vực giáp ranh với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang diễn ra rầm rộ. Đội tàu khai thác cát lậu ngang nhiên cày xới cả một vùng biển như chốn không người.

Giải mã bóng đá Anh thăng hoa ở Champions League

5 đội bóng Anh góp mặt ở Champions League mùa này đều đang chơi khá khởi sắc và nếu không có gì bất ngờ, cả MU, Chelsea, Liverpool, Man City và Tottenham đều sẽ giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, chặng đường phía trước chắc chắn vẫn còn rất gian nan với các đại diện xứ sương mù.

Hàng thủ mơ ngủ, Chelsea "vùi xác" ở nước Ý

Vì đâu thảm họa nhạc nhảm khó kiểm soát?

Theo các chuyên gia và nhà quản lý, nhạc nhảm sở dĩ sinh sôi và vẫn có “đất sống” một phần do các chốt chặn đầu tiên - thẩm định và cấp phép có lỗ hổng.

Hậu trường chuẩn bị chuyến công du của ông Donald Trump

Chỉ còn ít ngày nữa,Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Đà Nẵng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ ra Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại Washington và Việt Nam, công tác chuẩn bị cho chuyến thăm đặc biệt này đã được thực hiện trong nhiều ngày nay. Xem chi tiết tại đây

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.