Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 12/12/2017

12/12/2017, 07:56

Nâng vận tải ven biển Bắc-Nam bằng tàu Ro - Ro; “Phình” thêm 19 tỉnh, có nên sáp nhập để giảm biên chế?...

34

Trang nhất Báo Giao thông số 198 ra ngày 12/12/2017

Nâng vận tải ven biển Bắc - Nam bằng tàu Ro - Ro

Tại cuộc họp ngày 11/12, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, cụ thể hóa các đề xuất cơ chế đột phá để khuyến khích, thu hút đầu tư vào vận tải biển, pha sông biển và xây dựng trục vận tải hàng hóa ven biển Bắc - Nam tương xứng với tiềm năng. Xem chi tiết tại đây

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”

Sáng 11/12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2017 - 2022), đã khai mạc phiên trọng thể tại Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Xem chi tiết tại đây

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc mua bán vũ khí trên mạng internet

“Phình” thêm 19 tỉnh, có nên sáp nhập để giảm biên chế?

Có ý kiến cho rằng nên sáp nhập những đơn vị hành chính có quy mô nhỏ, dân số ít để quản lý hiệu quả hơn, nhưng cũng có ý kiến lưu ý phải thận trọng. Xem chi tiết tại đây

Cấp thiết tinh giản bộ máy

Mỗi một giai đoạn, việc tách hay nhập đơn vị hành chính nào đó đều có lý do và chúng ta đều cho như vậy là hay, là đúng. Tuy nhiên, sau mỗi lần tách - nhập, cũng có những hệ luỵ chúng ta cần phải giải quyết.

Đề xuất 3 phương án xử lý BOT Thái Nguyên - Chợ Mới

Nhà đầu tư dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới kết hợp nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km 75 - Km100 vừa đề xuất 3 phương án để các bộ, ngành, địa phương liên quan xem xét, quyết định giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc dai dẳng trong công tác thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ tại dự án này. Xem chi tiết tại đây

Du học sinh quên cả triệu yên Nhật tại sân bay Nội Bài

Buýt đường sông TP.HCM, đi 1 giờ chờ 3 tiếng

Lượng khách đi nhiều, phương tiện không đủ, cách phân bổ thời gian quay vòng chưa hợp lý,… khiến nhiều khách thất vọng khi lần đầu trải nghiệm buýt đường sông TP.HCM. Xem chi tiết tại đây

Hưng Yên: Bến phà bị đình chỉ vẫn ngang nhiên hoạt động

Bến phà không phép đã bị phạt và đình chỉ nhưng vì “miếng cơm, manh áo” và nhu cầu của người dân địa phương, chủ bến, phương tiện vẫn bất chấp hoạt động dù điều kiện ATGT không bảo đảm. Xem chi tiết tại đây

Đấu thầu giá thuốc tập trung: Bộ nói hiệu quả, bệnh viện than phiền hà

Theo Bộ Y tế, gói thầu tập trung quốc gia đầu tiên đã giúp ngân sách tiết kiệm 477 tỷ đồng, giúp giá thuốc điều trị bệnh nhân ung thư giảm 17-33%. Tuy nhiên, do thủ tục phát sinh rườm rà ảnh hưởng đến tính chủ động của các bệnh viện.

Ngành BHXH đứng thứ hai về ứng dụng CNTT

Vì sao Người phán xử bị cấm thi Liên hoan Truyền hình toàn quốc?

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37 diễn ra với tính chất thường niên, song lại thiếu nhiều sản phẩm có dấu ấn đậm nét trong thể loại phim truyền hình dài tập. Xem chi tiết tại đây

Nga thay Trung Quốc làm trung gian hòa giải Triều Tiên?

Khi vấn đề Triều Tiên đang rơi vào bế tắc, các lệnh trừng phạt không còn tác dụng, sức ép của Trung Quốc cũng không mang lại hiệu quả, Nga đang dần trở thành cầu nối để khơi thông căng thẳng một cách hòa bình. Mặt khác, điều này cũng thể hiện có lẽ, tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng đã suy giảm.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.