Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 1/2/2018

01/02/2018, 07:53

Chủ xe sẽ thanh toán điện tử khi qua trạm BOT; Thu hồi đất giá “bèo” rồi phân lô, bán nền...

27

Trang nhất Báo Giao thông số 20 ra ngày 1/2/2018

Chủ xe sẽ thanh toán điện tử khi qua trạm BOT

Việc thu giá không dừng tự động sẽ thúc đẩy ứng dụng thanh toán điện tử trong lĩnh vực giao thông, hướng tới kết nối hạ tầng thanh toán điện tử của hệ thống ngân hàng... Xem chi tiết tại đây 

Cú hích trong thanh toán điện tử

Giao thông thông minh (ITS) không còn là khái niệm xa lạ trên thế giới. Với việc ứng dụng các thành tựu mới nhất của công nghệ thông tin vào quy trình vận hành, quản lý hoạt động giao thông đã đạt đến trình độ phát triển mới, đưa lại lợi ích to lớn cho các bên liên quan. Xem chi tiết tại đây 

Mãi tự hào về Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968

Sáng 31/1, tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM), Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam và TP HCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với chủ đề "Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968".

Thu hồi đất giá “bèo” rồi phân lô, bán nền

Trên địa bàn phường Đông Khê, quận Ngô Quyền đang triển khai dự án khu nhà ở bán theo cơ chế kinh doanh. Khu đất này được xem là "khu đất vàng" nhưng lại được thu hồi với giá "bèo". Giá bồi thường cho hàng chục hộ dân tại đây chỉ từ 200.000 - 1,5 triệu đồng/m2.

Bộ GTVT cảnh cáo nhà đầu tư BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình

Trong vòng 10 ngày (tính từ 31/1), các nhà đầu tư không đóng đủ 100% vốn chủ sở hữu, Bộ GTVT sẽ hủy hợp đồng BOT tại dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình. Xem chi tiết tại đây 

Phải “tự bơi”, trung tâm đăng kiểm xã hội hóa lo đóng cửa

Trước thông tin Cục Đăng kiểm VN có thể sẽ dừng hỗ trợ nguồn đăng kiểm viên (ĐKV) bậc cao, khiến không ít chủ đầu tư trung tâm đăng kiểm xã hội hóa (XHH) lo ngại sẽ phải thu hẹp hoạt động, thậm chí đóng cửa do chưa tự chủ được nguồn nhân lực bậc cao.

Đưa ra khỏi ngành những cán bộ thuế hư hỏng

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Thuế. Xem chi tiết tại đây 

Ám ảnh ngộ độc rượu dịp Tết

Lãnh đạo Bộ Y tế nhận định, ngộ độc rượu chính là vấn đề lo ngại nhất trong chăm sóc sức khỏe nhân dân dịp Tết.

MU cần thêm bao nhiêu tiền để vô địch Ngoại hạng Anh?

Dù đã tiêu hơn 300 triệu bảng Anh mua sắm cầu thủ nhưng HLV Jose Mourinho vẫn chưa muốn dừng lại. Sau bản hợp đồng Alexis Sanchez, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn thúc giục ban lãnh đạo Quỷ đỏ chi thêm tiền nâng cấp đội hình.

Hậu trường đưa sao ngoại về Việt Nam quảng bá phim

Nhiều năm gần đây, những bộ phim bom tấn thế giới được trình chiếu tại Việt Nam mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà phát hành. Việc mời những ngôi sao điện ảnh tên tuổi về Việt Nam, giao lưu với khán giả và truyền thông không còn là chuyện hiếm hoi với nhà phát hành. Tuy nhiên, hậu trường của nó thì chẳng khác nào “làm dâu trăm họ”.

Phạt tù 3 bị cáo về tội tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 31/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ba bị cáo: Vũ Quang Thuận (SN 1966, trú tại thôn Thượng Phúc, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Văn Điển (SN 1983, trú phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) và Trần Hoàng Phúc (SN 1994, trú phường 3, quận Tân Bình,TP HCM) về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.