Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 1/3/2018

01/03/2018, 08:01

Đò chở khách vi phạm tràn lan mùa lễ hội; Cảnh sát mật phục cạnh quán nhậu tóm lái xe “ma men”...

25

Trang nhất Báo Giao thông số 36 ra ngày 1/3/2018

Đò chở khách vi phạm tràn lan mùa lễ hội

Nhiều lễ hội có giao thông đường thủy đang diễn ra, nhiều chuyến đò ngang vẫn hàng ngày chở khách qua sông, nhưng vẫn còn tình trạng du khách, hành khách phớt lờ việc mặc áo phao, đánh cược tính mạng trên sông nước. Xem chi tiết tại đây

Sao lại từ chối quyền lợi?

TNGT đường thủy không nhiều như đường bộ, nhưng đã xảy ra là thảm khốc, gây hậu quả nghiêm trọng. Sau mỗi vụ TNGT đường thủy, mọi người thường hối tiếc “giá như có chiếc áo phao thì đã sống sót”, “giá như mặc áo phao đầy đủ thì hậu quả của tai nạn bớt thảm khốc hơn”. Xem chi tiết tại đây

Cắt giảm điều kiện kinh doanh không “bỏ cái này mọc cái kia”

Ngày 28/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đã chủ trì buổi kiểm tra 16 bộ, ngành thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao trong cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu và việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh.

Cảnh sát mật phục cạnh quán nhậu tóm lái xe “ma men”

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong năm 2018 Đội CSGT số 3 không chỉ bố trí các tổ tuần tra xử lý theo chuyên đề nồng độ cồn mà còn giao cho 2 tổ công tác của Đội trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm theo kế hoạch sẽ kết hợp kiểm tra đối với người điều khiển phương tiện vi phạm sử dụng nồng độ cồn.

Nhiều tỉnh miền Trung bùng phát xe nhồi nhét khách

Hàng loạt xe chở quá khách, vi phạm tốc độ, nồng độ cồn... được lực lượng TTKS các địa phương khu vực miền Trung xử nghiêm, nhằm đảm bảo trật tự vận tải cao điểm sau Tết.

Hà Nội: Nhan nhản lấn làn buýt BRT, có nên cho đi chung?

Thông tin Hà Nội đang nghiên cứu cho xe buýt và các phương tiện khác đi chung làn buýt nhanh BRT vào một số khung giờ nhất định đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, trên thực tế, vi phạm lấn làn buýt BRT vẫn diễn ra nhan nhản nhưng không hề bị lực lượng chức năng xử lý, gây phản cảm, dẫn tới nhờn luật... Xem chi tiết tại đây

Thúc tiến độ làm cao tốc Bắc - Nam

Tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá tiến độ đang bị chậm và khẳng định sẽ xem xét trách nhiệm lãnh đạo các ban QLDA. Xem chi tiết tại đây

Chấm dứt tăng phụ thu giá vé xe khách dịp lễ, Tết

Lâu nay, hễ dịp Tết là nhiều nhà xe khu vực phía Nam tăng giá vé 20 - 60%. Tuy nhiên, tới đây, việc này sẽ chấm dứt, thay vào đó doanh nghiệp vận tải muốn tăng phải kê khai cơ cấu giá để xin phép cơ quan quản lý.

Lập Ban chỉ đạo nghiên cứu dự án đường sắt Bắc - Nam tốc độ cao

Chiều 28/2, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp, đánh giá báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam do Liên danh tư vấn Tedi- Tricc- Tedis (với sự hỗ trợ của tư vấn nước ngoài Padeco-Leadfirm) thực hiện.

Gia Lai, Kon Tum: Lâm tặc tranh thủ phá rừng trong dịp Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát hiện và bắt giữ 6 vụ khai thác và vận chuyển gỗ trái phép.

11 ngày định đoạt số phận HLV Antonio Conte

HLV Antonio Conte đang chịu nhiều áp lực ở Chelsea sau chuỗi thành tích không thực sự ấn tượng từ đầu mùa. Nhiều tờ báo Anh khẳng định, nếu không hoàn thành được hai mục tiêu top 4 Ngoại hạng Anh và bán kết Champions League, nhà cầm quân người Italia sẽ phải ra đi.

Sôi động liveshow dịp 8/3

Đến hẹn lại lên, hàng loạt liveshow lớn nhỏ phục vụ cho ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đang rục rịch tăng tốc. Năm nay, số lượng liveshow khá đa dạng cho khán giả lựa chọn.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.