Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 14/12/2017

14/12/2017, 07:47

Vận tải ven biển tăng gần 4 lần, phí thấp; Đề xuất ứng dụng công nghệ phạt nguội vi phạm vỉa hè...

34

Trang nhất Báo Giao thông số 200 ra ngày 14/12/2017

Vận tải ven biển tăng gần 4 lần, phí thấp

Với lợi thế chi phí chỉ bằng 1/3 đường bộ nên chỉ sau 3 năm triển khai tuyến vận tải ven biểnQuảng Ninh - Kiên Giang, sản lượng hàng hóa tăng gần 4 lần. Xem chi tiết tại đây

Tín hiệu vui từ vận tải thủy

Câu chuyện vận tải đường thủy, đường biển hoàn toàn “lép vế” đường bộ là điều không mới và được mổ xẻ trong nhiều năm qua. Với không ít người, nhất là những người am hiểu về vận tải thì đây quả là một nghịch lý khó chấp nhận. Xem chi tiết tại đây

Thái Bình đề xuất đầu tư BOT tuyến đường bộ ven biển 

Đề xuất ứng dụng công nghệ phạt nguội vi phạm vỉa hè

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến giữa lãnh đạo thành phố với các quận, huyện, thị xã ngày 13/12, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện kiến nghị thành phố cho phép sử dụng phương tiện nghiệp vụ để xử phạt vi phạm hành chính, xử lý vi phạm qua hình ảnh.

Việt Nam vẫn còn dư địa tăng năng suất lao động

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định, việc nâng cao năng suất là thách thức lớn đối với Việt Nam. Nhưng vẫn có nhiều tiềm năng và dư địa, cơ hội để gia tăng tốc độ tăng năng suất, trước hết là phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ...

Bảo trì đường bộ phải có trọng tâm, trọng điểm

Chỉ đạo tại cuộc họp Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương hôm qua (13/12), Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương Nguyễn Văn Thể yêu cầu trong điều kiện nguồn vốn bảo trì chưa đáp ứng được nhu cầu, cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm các tuyến đường cần sửa chữa để nâng cao hiệu quả.

Lạ lùng không đâu trả lương công chức như Việt Nam 

Cuối năm, xe dù lại bùng phát nội đô TP.HCM

Càng gần Tết Nguyên đán 2018, trên địa bàn TP HCM, nhiều tuyến đường đã “nóng” nạn xe dù, bến cóc. Đáng ngại hơn, các bến cóc, xe dù hoạt động ngày càng ngang nhiên.

Bồi thường cho người bị tù oan: Thương lượng thành công, trả tiền ngay

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (có hiệu lực từ 1/7/2018) có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ngoài việc kế thừa các quy định của Luật năm 2009, Luật 2017 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới rõ ràng, cụ thể. Việc này được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng người bị oan, người bị thiệt hại mỏi mòn chờ đợi được bồi thường.

Neymar nhìn ra cơ hội “lật đổ” Messi, Ronaldo

Neymar chuyển sang khoác áo PSG với mục tiêu duy nhất là thoát khỏi cái bóng quá lớn của đồng đội Lionel Messi. Tuy nhiên, nếu muốn đánh bại M10 và Cristiano Ronaldo trong cuộc đua giành Quả bóng vàng, Neymar cần phải giành chiến thắng ở Champions League.

Nga: Đã thích nghi xong với việc trừng phạt của phương Tây

Kim Tử Long tái ngộ Ngọc Huyền trong Xử án Phi Giao

Sau 17 năm, vở cải lương Xử án Phi Giao sẽ được NSƯT Kim Tử Long và nghệ sĩ Ngọc Huyền dựng lại. Vở diễn sẽ được công diễn vào ngày 23/12.

Xe biển xanh hết hạn đăng kiểm tông chết 3 người

Khoảng 13h ngày 13/12, trên QL15A, đoạn qua huyện Can Lộc, Hà Tĩnh xảy ra 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa 1 xe ô tô biển xanh và 1 xe máy khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ. Xem chi tiết tại đây

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.