Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 21/12/2017

21/12/2017, 08:50

Theo chân CSGT kiểm tra dân nhậu Sài Gòn; Khuyến cáo nhiều loại xe không dùng xăng ethanol...

36

Trang nhất Báo Giao thông số 204 ra ngày 21/12/2017

Theo chân CSGT kiểm tra dân nhậu Sài Gòn

Khoảng 22h đêm 16/12, PV Báo Giao thông theo chân tổ công tác Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) và Cảnh sát cơ động thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh). Thực tế, việc xử lý những “ma men” vô cùng gian nan và không ít tình huống bi hài. Xem chi tiết tại đây

Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tự cường trong hội nhập

Ngày 20/12, tại Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2017 với chủ đề "Tăng cường động lực cho giai đoạn phát triển mới", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần Việt Nam tự cường trong hội nhập quốc tế để vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội.

Dự án đường gom Ngã ba Huế thành ruộng bừa, dân kêu trời!

Điều chỉnh quy hoạch QL1 đoạn qua Hậu Giang và Sóc Trăng

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch QL1 đoạn từ TX Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Khuyến cáo nhiều loại xe không dùng xăng ethanol

Một bài viết gần đây được đăng trên trang web của Phòng Thương mại ô tô Australia (FCAL), tổ chức đại diện cho các nhà sản xuất và nhập khẩu ô tô - xe máy Australia đã liệt kê một loạt mẫu xe không phù hợp với xăng E5 hoặc E10, trong đó có khá nhiều loại xe đời cũ tương đồng với các phương tiện đang lưu hành rộng rãi tại Việt Nam. Xem chi tiết tại đây

Người Việt dùng xăng ethanol cũng cần được khuyến cáo

Việc Phòng Thương mại ô tô Australia (FCAL) - tổ chức đại diện cho các nhà sản xuất và nhập khẩu ô tô - xe máy Australia công bố bài viết, liệt kê một loạt mẫu xe không phù hợp với xăng E5 hoặc E10 khiến người tiêu dùng Việt Nam không thể bỏ qua. Nhất là trong bối cảnh xăng ethanol đang được bán rộng rãi trên cả nước. Xem chi tiết tại đây

Chưa được cấp phép, Grab vẫn “bành trướng” tại Khánh Hòa

TP.HCM lập tổ phản ứng nhanh chống ùn tắc

Đầu năm 2017, TP.HCM có 37 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Bằng rất nhiều giải pháp quyết liệt, thành phố đã xóa được nhiều điểm, vơi bớt nỗi nhọc nhằn của người tham gia giao thông. Xem chi tiết tại đây

Bitcoin tăng giá 1.000%, chuyên gia khuyên đừng chơi với lửa

Các chuyên gia tham dự tọa đàm “Bitcoin và làn sóng Blockchain” tổ chức ngày 20/12 tại Hà Nội cho rằng, mỗi đồng Bitcoin (BTC) có thể tăng giá tới 1 triệu USD nhưng cũng có thể sập ngay trong nay mai. Xem chi tiết tại đây

Chi phí đóng tàu biển tăng cao vì điều ước mới

Một số điều ước quốc tế đã và sắp có hiệu lực theo hướng thắt chặt hơn về điều kiện kỹ thuật, an toàn khiến cho chi phí đóng mới tàu biển hoạt động tuyến quốc tế tăng đáng kể, gây khó khăn cho lĩnh vực đóng mới tàu biển. Xem chi tiết tại đây

Con thủng giác mạc vì mẹ nhỏ sữa trị đau mắt

Theo khuyến cáo của chuyên gia nhãn khoa, tuyệt đối không áp dụng cách chữa bệnh lý về mắt theo phương thức “rỉ tai”, phòng biến chứng đáng tiếc.

Đà Nẵng: Dân kêu trời vì sổ đỏ bị sửa thời hạn 50 năm

Người dân mua đất ở TP Đà Nẵng với giấy tờ đất sử dụng lâu dài, tuy nhiên mới đây TP yêu cầu chỉnh sửa lại thời hạn sử dụng đất là 50 năm khiến nhiều người “ngã ngửa”…

Hoàng tử Harry thành chỉ huy Thủy quân Lục chiến thay ông nội

Trước thềm trận Siêu kinh điển: Cuộc chiến giữa “Hoàng tử” và “Gã thợ rèn”

Cuối tuần này, trận siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona sẽ diễn ra tại sân Bernabeu. Người hâm mộ chờ đợi cuộc tái đấu giữa “Hoàng tử” Zinedine Zidane và “Gã thợ rèn” Ernesto Valerder.

Hẹn hò kiểu “kinh dị” hút khán giả

Chương trình hẹn hò kiểu “kinh dị” mang tên Lựa chọn của trái tim ngay khi lên sóng VTV3 đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Xem chi tiết tại đây

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.