Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 21/4/2017

21/04/2017, 08:47

Cấm xe cá nhân, phương tiện nào thay thế?, Chủ tịch Hà Nội vẫn chờ đối thoại với dân Đồng Tâm...

Ảnh chụp Màn hình 2017-04-21 lúc 08.00.51

Trang nhất Báo Giao thông số cuối tuần thứ 16 ra ngày 21/4/2017

Cấm xe cá nhân, phương tiện nào thay thế?

Giải bài toán ùn tắc giao thông là vấn đề vô cùng nan giải, tốn nhiều công sức, thời gian, tiền bạc và đòi hỏi sự bền bỉ, thậm chí là hy sinh quyền lợi. Trong phạm vi bài viết này, tôi không bàn mọi giải pháp dành cho giao thông đô thị, mà tập trung chủ yếu vào vấn đề hạn chế giao thông cá nhân, phát triển giao thông công cộng (GTCC). (Xem chi tiết)

Đồng thuận đề xuất cấm xe máy theo lộ trình

Chủ tịch Hà Nội vẫn chờ đối thoại với dân Đồng Tâm

Chiều 20/4, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác thành phố về huyện Mỹ Đức để giải quyết các vấn đề liên quan tới vụ vi phạm đất đai, gây rối trật tự ở xã Đồng Tâm. Tuy nhiên, sau 2 giờ chờ đợi, đến 19h, chỉ có đại diện chính quyền xã chứ không có người dân nào tới dự cuộc đối thoại. 

Xem thêm video Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói gì ở Mỹ Đức?

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa tiếp xúc cử tri tại Sơn La

Chiều 20/4, tại trụ sở UBND xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa và ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn ĐBQH Sơn La đã có buổi tiếp xúc cử tri địa phương. (Xem chi tiết)

Vì sao đề xuất di dời Nhà máy xe lửa Gia Lâm?
Kỳ cuối: Đừng lặp lại sai lầm như xóa bỏ tàu điện leng keng

Theo các chuyên gia, Hà Nội từng nổi tiếng với hệ thống tàu điện mặt đất từ trung tâm thành phố ra các cửa ô, nhưng rồi bị dỡ bỏ hoàn toàn vào đầu thập niên 90, kéo theo sự phát triển vận tải nội đô thiên lệch trong thời gian sau đó gây ùn tắc như hiện nay. Liệu Nhà máy xe lửa Gia Lâm có cùng số phận với tiếng tàu điện leng keng này?

Vì sao đề xuất di dời Nhà máy xe lửa Gia Lâm?
Kỳ 2: Đường sắt không có chủ trương di dời

Dư luận có lý khi đòi Cục trưởng Chương từ chức

Theo TS. Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp), việc Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) ra văn bản dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975 (sau đó thu hồi lại văn bản này) đã lòi ra cơ chế quản lý vốn rất lạc hậu và thứ văn hoá “xin - cho” vốn thấm đẫm trong cơ chế quản lý của đơn vị này từ trước đến nay.

Chờ lời xin lỗi của Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương?!

Đại gia chi tỷ USD đưa khách lên vũ trụ

Ngày càng nhiều nhà kinh doanh lớn trên thế giới mạo hiểm chi mạnh tay vào ngành Hàng không vũ trụ để hiện thực hóa tham vọng phát triển ngành Vận tải vũ trụ.

Gia tăng xe chở khách trốn truyền dữ liệu giám sát hành trình

Cả nước có trên 80% xe ô tô kinh doanh vận tải đã được lắp thiết bị GSHT. Tuy nhiên, hiện còn nhiều doanh nghiệp, lái xe tìm mọi cách đối phó bằng việc không truyền dữ liệu từ thiết bị GSHT.

Không truyền dữ liệu giám sát hành trình, nhiều xe bị thu phù hiệu

Thiếu phụ nhận quả đắng vì “say nắng” tình trẻ

Khi ân ái với người tình hơn mình 20 tuổi, Sơn đã lặng lẽ quay lại toàn bộ cảnh ân ái đó và lập kế hoạch dùng clip sex tống tiền người tình với số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng.

Chuyện hotgirl bóng chuyền Ngọc Diễm làm “lính đánh thuê”

Chủ công tài năng và xinh đẹp 24 tuổi gây sốc khi từ chối lời đề nghị đầu quân về đội bóng nhà giàu mới nổi với mức phí chuyển nhượng 1,5 tỷ đồng cùng mức lương 30 triệu đồng/tháng. Cô tiếp tục bám trụ ở đội bóng quê hương là Truyền hình Vĩnh Long vốn không có thực lực và điều kiện, đồng thời xếp cuối bảng làng bóng chuyền. Cũng chính bởi vậy, Ngọc Diễm phải “đấu thuê thời vụ” cho các CLB hàng đầu để nâng cao trình độ, có thêm thu nhập.

Bất khả thi tiêu chuẩn tiến sỹ mới

Quy định nghiên cứu sinh phải công bố 2 bài báo trên các tạp chí quốc tế mới được bảo vệ luận án tiến sỹ đang gây tranh luận trái chiều.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.