Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 22/3/2018

22/03/2018, 08:27

Khoán xe công tiết kiệm kinh phí thế nào?; Đánh giá lỗi hai tài xế vụ xe khách đâm xe cứu hỏa...

27

Trang nhất Báo Giao thông số 48 ra ngày 22/3/2018

Khoán xe công tiết kiệm kinh phí thế nào?

Sau thời gian thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe công, hiệu quả kinh tế được nhận định khá thấp. Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, 6 tháng tiết kiệm 1,7 tỷ đồng, còn TP HCM dự kiến cả năm tiết kiệm 1,2 tỷ đồng. Xem chi tiết tại đây

Khoán xe công đừng nửa vời

Sở Tài chính TP.HCM vừa có văn bản trình Thường trực UBND TP xem xét, phê duyệt Đề án thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô công phục vụ công tác chung tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP. Xem chi tiết tại đây

Đánh giá lỗi hai tài xế vụ xe khách đâm xe cứu hỏa

Sau khi xảy ra vụ TNGT, Công an TP Hà Nội đã phối hợp cơ quan chức năng địa bàn khám nghiệm hiện trường để thụ lý giải quyết. Trao đổi với Báo Giao thông, một lãnh đạo Phòng PC45 thông tin, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiến hành điều tra thu thập chứng cứ để xem xét có khởi tố vụ án hay không. Xem chi tiết tại đây

Không đầu tư giao thông vào địa phương chây ỳ mặt bằng

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói: "Địa phương nào trì trệ trong công tác GPMB làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, trong kế hoạch đầu tư sắp tới, Bộ GTVT sẽ xem xét không đầu tư công trình, dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn địa phương đó”. 

Báo Giao thông tổ chức tọa đàm quản lý Grab, Uber

Sau hai năm được hoạt động thí điểm, taxi công nghệ đã trở nên quen thuộc tại các đô thị lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, việc định danh và quản lý loại hình vận tải mới này vẫn nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận và đặc biệt là của các doanh nghiệp taxi. Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động của Grab, Uber, nhiều cơ quan báo chí đã đăng tải các bài viết cho rằng, quản lý taxi công nghệ như taxi truyền thống là đi ngược lại xu thế kỷ nguyên công nghệ số. Xem chi tiết tại đây

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can hành hung PV Báo Giao thông

Chiều 21/3, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Nguyễn Đông Nghi (SN 1988, trú K388/01 Phan Chu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) liên quan vụ hành hung PV Báo Giao thông Hứa Vĩnh Nhân (bút danh Vĩnh Nhân, thuộc Văn phòng Đại diện miền Trung) xôn xao dư luận Đà Nẵng những ngày qua. Xem chi tiết tại đây

Cát tặc rút ruột sông Krông Nô qua Đắk Lắk, Lâm Đồng

Cát tặc ngang nhiên hoành hành, dùng máy hút “đục khoét” lòng sông Krông Nô khiến nguồn tài nguyên đang bị “rỉ máu”. Trên bờ, đoàn xe chở cát mặc sức tung hoành, vô tư cơi nới chở quá khổ, quá tải, nhưng không thấy bóng dáng lực lượng chức năng xử lý. 

Hà Nội: Điểm dừng, đỗ taxi bị xe cá nhân chiếm dụng

Hà Nội thí điểm 6 điểm dừng đỗ cho xe taxi. Tuy nhiên, thời gian qua các điểm này lại đang bị biến thành điểm dừng đỗ chung cho tất cả các phương tiện cá nhân khác... Xem chi tiết tại đây

Kích cầu logistics hàng không, ngăn “ngoại tệ chảy ngược”

Được đánh giá là nhiều tiềm năng song bấy lâu nay, thị phần logistics hàng không chủ yếu nằm trong tay doanh nghiệp ngoại. Cách nào để giành lại thị phần, bớt cảnh “ngoại tệ chảy ngược” là câu hỏi lớn đặt ra hiện nay. Xem chi tiết tại đây

Xét xử vụ PVN góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank: Nhiều tình tiết bất ngờ được “tiết lộ” tại tòa

Ngày 21/3, phiên xét xử sơ thẩm vụ án Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp vốn 800 tỷ đồng vào Ngân hàng Thương mại CP Đại Dương (Oceanbank) diễn ra với khá nhiều tình tiết bất ngờ. Xem chi tiết tại đây

Nguyễn Thị Huyền giải nghệ, tuyển điền kinh rối bời

Việc Nguyễn Thị Huyền mới đây xin rút khỏi đội tuyển điền kinh, đồng thời thông báo giải nghệ để sinh con khiến tuyển điền kinh Việt Nam rơi vào thế bị động, nhất là khi ASIAD 2018 đã đến gần. 

Những toan tính cuộc gặp giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un

Cuộc gặp giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un vào tháng 5 tới là một sự kiện được trông đợi từ nhiều bên có liên quan. Mỹ và Triều Tiên sẽ được hưởng lợi gì từ việc đàm phán này; Hàn Quốc, Nhật Bản kỳ vọng ra sao là những câu hỏi khiến các nhà quan sát đang đi tìm câu trả lời. Xem chi tiết tại đây

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.