Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 23/4/2018

23/04/2018, 08:19

Cần giải pháp mới hút vốn đầu tư hạ tầng giao thông, Quan chức “chưa nhúng chàm” đã biết sợ?...

Ảnh chụp Màn hình 2018-04-23 lúc 07.49.48

Trang nhất Báo Giao thông số 65 ra ngày 23/4/2018

Cần giải pháp mới hút vốn đầu tư hạ tầng giao thông

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng tổ chức cuối tuần qua, nhiều nhà đầu tư và lãnh đạo các bộ, ngành đề xuất cần sớm có những giải pháp mới và hoàn thiện thể chế để thu hút vốn tư nhân đầu tư hạ tầng giao thông. Nếu không sẽ rất khó để triển khai xây dựng những công trình giao thông trọng điểm như dự án cao tốc Bắc - Nam... (Xem chi tiết)

Quan chức “chưa nhúng chàm” đã biết sợ?

Liên tiếp những cựu cán bộ cấp cao, trong đó có cả tướng công an bị khởi tố, bắt giam thời gian qua cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng trong việc làm trong sạch đội ngũ, không có “vùng cấm” đối với bất kỳ ai. Báo Giao thông trò chuyện với ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội... (Xem chi tiết)

“Sốt” đất đặc khu, dân Vạn Ninh phá rừng, chiếm đảo

Những ngày cuối tháng 4, PV Báo Giao thông về huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), dọc hai bên đường, bảng hiệu “đất bán” được dựng khắp nơi. Những mảnh vườn, khu đất bỏ hoang, hay vùng trũng thấp tấp nập cảnh đổ đất nâng nền, sửa sang, dựng rào, cắm cọc. (Xem chi tiết)

Khởi công đường trên cao 9.500 tỷ nối Ngã Tư Sở đi Vĩnh Tuy

Sáng 22/4, TP. Hà Nội khởi công tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng đoạn đường từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng. Tổng mức đầu tư dự án gần 9.500 tỷ đồng theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao). (Xem chi tiết)

Đủ chiêu trò đối phó kiểm tra tải trọng xe

Theo chân lực lượng TTGT của Cục Quản lý đường bộ (QLĐB) III kiểm tra xe chở quá tải, quá khổ mới thấy cánh tài xế giở đủ chiêu trò đối phó, khiến công tác của lực lượng chức năng thêm khó khăn. (Xem chi tiết)

Khởi tố điều tra vụ ao tôm tiền tỷ bị đổ chất độc

Ngày 22/4, Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án “Hủy hoại tài sản” để điều tra vụ 2 ao tôm của bà Hồ Thị Em (ngụ ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề) bị "đầu độc", gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Sau xén dải phân cách, đường Hà Nội vẫn tắc

Bất chấp nỗ lực xén hàng loạt dải phân cách mở rộng lòng đường, kỳ vọng giảm ùn tắc của Sở GTVT Hà Nội vẫn chưa đạt được. Người tham gia giao thông vẫn phải “chôn chân” chờ đợi mỗi giờ cao điểm.

Điều gì khiến Triều Tiên tuyên bố ngừng thử hạt nhân?

Cuối tuần qua, Triều Tiên đã công bố một chiến lược mới cho đất nước, trong đó tạm đóng băng các cuộc thử nghiệm tên lửa và vũ khí hạt nhân để theo đuổi tăng trưởng kinh tế và hòa bình trên bán đảo ở Đông Bắc Á.

Nhạc sĩ Anh Quân chơi ngông bỏ tiền túi làm The Band Fest

Vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân - ca sĩ Mỹ Linh vừa công bố dự án chuỗi chương trình mang tên The Band Fest. Chương trình sẽ được tổ chức định kỳ vào tháng 4 hàng năm, dành riêng cho các ban nhạc. (Xem chi tiết)

HLV Park Hang-seo đau đầu vì cầu thủ U23 Việt Nam

Được kỳ vọng rất nhiều trước khi V-League 2018 khởi tranh nhưng sau 6 vòng đấu, hầu hết các cầu thủ U23 Việt Nam từng chinh chiến ở giải châu Á đều chưa đáp ứng được kỳ vọng. Điều này khiến HLV Park Hang-seo lo lắng trong việc xây dựng lực lượng Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018. (Xem chi tiết)

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.